THẾ GIỚI 24H: Ông Trump và người ủng hộ đòi 'nhốt ông Biden lại'

Tổng thống Trump gặp cử tri tại bang Georgia ngày 16/10. Ảnh: Getty.
Tổng thống Trump gặp cử tri tại bang Georgia ngày 16/10. Ảnh: Getty.
TPO - Phát biểu trước cử tri tại bang Georgia, Tổng thống Trump cáo buộc gia đình của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden "tham nhũng" và đòi "nhốt ông ấy lại".
Các công kích từ ông Trump gia tăng sau khi tờ New York Post đăng bài cáo buộc Hunter Biden có những thương vụ đáng ngờ ở Ukraine và Trung Quốc. "Gia đình Biden tham nhũng. Đó là một gia đình tham nhũng", Tổng thống Donald Trump đêm 16/10 tuyên bố trước những người ủng hộ tại Macon, bang Georgia. Ông nhắc lại những cáo buộc nhắm vào ông Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ, cùng con trai Hunter Biden. Thông điệp của ông Trump lập tức được đám đông hưởng ứng và đồng thanh hô vang "hãy nhốt ông ấy lại". "Chúng ta cần nhốt ông ấy lại. Nhốt hết cả nhà Biden. Nhốt luôn bà Hillary lại", ứng viên đảng Cộng hòa đề cập cả bà Hillary Clinton.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Georgia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ rằng, ông có thể phải “rời khỏi đất nước" nếu thua đối thủ Joe Biden tại cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới.Có thể tưởng tượng nếu thua tôi như thế nào không? Sẽ không còn cảm giác tốt nữa. Có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi đất nước, không thể biết nữa”, Tổng thống Trump nói. Theo New York Times, ông Trump đang xếp sau ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận cũng như đóng góp cho chiến dịch tranh cử. Ông Biden đã huy động được mức quyên góp kỷ lục 383 triệu USD so với con số 247 triệu USD của ông Trump vào tháng trước.

Hơn 1.000 chuyên gia và cựu chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ký vào một lá thư ngỏ, bày tỏ sự thất vọng về cách ứng phó đại dịch Covid-19 của nước Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, nội dung thư ngỏ nêu, vai trò lãnh đạo cấp quốc gia trong phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua thể hiện rất mờ nhạt, ở mức “chưa từng có và hết sức nguy hiểm”.

Chiều 17/10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã phải tự cách ly sau khi một vệ sỹ của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Liên bang Đức tại thủ đô Berlin cho biết, sau khi nhận được thông báo về việc một trong những nhân viên an ninh có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã tự cách ly và tiến hành xét nghiệm. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm.

Công đảng của nữ Thủ tướng Jacinda Ardern đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 17/10. Theo Reuters, Công đảng có được chiến thắng này là do cử tri hài lòng với cách mà chính phủ của bà Ardern đối phó với dịch Covid-19. Thông báo từ Ủy ban Bầu cử New Zealand cho hay, với 77% số phiếu đã kiểm, Công đảng nhận được 49% số phiếu ủng hộ, trong khi đảng Quốc gia giành được 27% số phiếu. Nhiều chuyên gia dự đoán Công đảng sẽ giành được ít nhất 64/120 ghế trong quốc hội, cao nhất kể từ năm 1996 đến nay. Điều này có nghĩa là bà Ardern có thể thành lập chính phủ một đảng duy nhất ở New Zealand sau hàng chục năm.

Iran hôm nay đã kéo dài lệnh phong tỏa tại thủ đô Tehran sang tuần thứ 3 liên tiếp khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, với hơn 4.000 ca mắc mới và 253 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này vượt mốc 30.000 người. Lệnh phong tỏa Tehran bắt đầu từ ngày 3/10 vừa qua và sẽ được kéo dài ít nhất đến ngày 23/10 tới. Theo lệnh phong tỏa, các trường học, nhà thờ hồi giáo, nhà hàng, các điểm có thể tập trung đông người… đều bị đóng cửa. Hiện Iran đang trải qua đợt bùng phát dịch bệnh thứ 3, đồng thời thừa nhận cuộc chiến chống Covid-19 đang bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ,

Khoảng 20.000 người biểu tình chống chính phủ trải khắp 3 địa điểm khác nhau ở Thái Lan đã giải tán một cách hòa bình vào tối 17/10 - một ngày sau khi chính quyền Thái Lan đóng cửa hệ thống vận tải đường sắt của thủ đô Bangkok để ngăn làn sóng biểu tình. Các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt đã hoạt động trở lại bình thường lúc 8h30 tối 17/10. Dòng người biểu tình di tản về nhà sau khi tụ tập tại các điểm lớn ở thủ đô. Cảnh sát Bangkok ước tính, có 8.000 người biểu tình đã tụ tập tại Lat Phrao, 8.000 người tại Wong Wian Yai, 6.000 người tại Udom Suk-Bang Na và 1.000 tại một sự kiện khác tại Đại học Ramkhamhaeng. Các cuộc tụ tập nhỏ hơn diễn ra ở một số địa điểm khác trong thành phố.


Nghi phạm 18 tuổi người Nga đã dùng dao chặt đầu thầy giáo dạy lịch sử ở ngoại ô Paris, sau khi ông này cho học sinh xem tranh vẽ nhà tiên tri Mohammed. Sự việc xảy ra chiều 16/10 gần trường trung học nơi giáo viên làm việc ở Conflans Saint-Honorine, cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 30 km. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào cổ. Lực lượng thực thi pháp luật Pháp xác nhận thầy giáo bị chặt đầu. Khi bị cảnh sát bao vây, nghi phạm dùng dao đe dọa, buộc cảnh sát phải nổ súng. Nghi phạm sau đó đã chết do vết thương nặng. Theo truyền thông Pháp, nghi phạm 18 tuổi, đến từ Matxcơva, Nga.

Washington vừa lên tiếng từ chối lời đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin về việc ra hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) thêm một năm mà không có điều kiện tiên quyết nào. “Lời đề nghị của ông Putin về việc ra hạn New START mà không đóng băng toàn bộ đầu đạn hạt nhân là ý kiến không có khả năng thành công. Chúng tôi hy vọng Nga sẽ đánh giá lại lập trường của mình trước khi nổ ra một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien phản hồi với đề xuất của ông Putin.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.