Đã tìm thấy 10 quân nhân hy sinh trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quảng Trị

TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đến đầu giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 10 thi thể quân nhân trong số 22 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn ở vụ sạt lở đất kinh hoàng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đưa thi thể thứ 10 ra khỏi hiện trường vụ sạt lở

Như Tiền Phong đã thông tin, vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng nay (18/10) tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 
Theo thông tin ban đầu, khi sự cố xảy ra, có 5 quân nhân may mắn thoát ra ngoài. Trong số 22 người bị vùi lấp, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.
Vào sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm được 4 thi thể đầu tiên trong số 22 cán bộ, chiến sĩ gồm: thượng tá Lê Văn Quế (SN 1971), trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Cao Cường (SN 1983), trung úy Lê Hải Đức (SN 1989), binh nhất Cao Văn Thắng (SN 1997).
Từ 11h50 đến 14h18 cùng ngày, lực lượng cứu đã tìm thêm được 6 thi thể. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 12 nạn nhân còn lại.

Danh tính 6 nạn nhân được tìm thấy tiếp theo là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Thiện (SN 1980); Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978); Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Toàn (SN 1983); Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Cao Cường (SN 1977); Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Quyết (SN 1977); Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Dũng (SN 1984).

UBND tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban Chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn tới ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu…

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh do đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy đã vào hiện trường từ sớm để tham gia công tác cứu hộ. 

MỚI - NÓNG