Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ

TPO - Hà Tĩnh hôm nay (20/10) mưa đã giảm, hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) đã giảm lưu lượng xả lũ, tuy nhiên nhiều địa phương đang chìm trong biển nước. Hiện tại, những khu vực ngập lụt này đang cần cứu trợ nước và lương thực.
Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 1

Sáng 20/10, ông Ngô Đức Hợi - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, do lượng mưa khu vực hồ Kẻ Gỗ đã giảm nên đầu giờ sáng nay lượng xả lũ qua tràn Dốc Miếu chỉ còn 790m3/s.

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, thông tin, mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 7h30 sáng 20/10 đạt 32,83m/32,5m (mực nước dâng bình thường), tương ứng với dung tích 355 triệu m3/345 triệu m3 (dung tích thiết kế).

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 3

"Do lượng nước đến giảm, lượng mưa giảm nên công ty dự kiến sau 12h trưa nay, điều tiết lũ qua tràn từ 790m3/s giảm còn dưới 500m3" - ông Tâm cho hay. Trong ảnh người dân xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên) trèo lên mái nhà tránh lũ.

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 4

Người già, trẻ em được đưa lên khu vực cao để tránh lũ.

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 5

Nước ngập tận mái nhà, người dân huyện Cẩm Xuyên phải dùng thuyền di chuyển trong nước lũ.

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 6

"Nước lũ dâng cao từ đêm 18/10, người dân cả xóm này phải di chuyển tài sản lên vị trí cao hơn tránh lũ. Lợn, gà ở xóm này nhiều gia đình bị nước lũ cuốn trôi hết do không chủ động vì nước lên quá cao. Hiện nay nước không có, nhà cũng chẳng còn gì ăn nữa", bà Biên Thị An (49 tuổi, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) nói.

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 7

Người dân trèo lên mái nhà để tránh lũ.

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 8

Ông Phạm Hoàng Anh- Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin, đến sáng nay mưa đã giảm, tuyến đường quốc lộ 1A hôm qua bị ngập nước nay đã rút, đường có thể lưu thông. Toàn bộ các xã đã bị cô lập, chìm sâu trong nước.

Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 9 Hiện tại lượng mưa đã giảm, hồ Kẻ Gỗ cùng giảm lưu lượng xả lũ, tuy nhiên, Hà Tĩnh vẫn đang ngập sâu. Cụ thể tại ngập lụt cục bộ tại thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà, Lộc Hà.
Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 10 Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại Hà Tĩnh hôm nay đã ngớt mưa, nhưng các tuyến đường ở trung tâm thành phố vẫn còn ngập sâu trong nước.
Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 11 Nước ngập sâu vào nhà dân.
Nước chạm nóc, người dân Hà Tĩnh ngồi mái nhà chờ cứu trợ ảnh 12 Các đoàn cứu trợ đang đưa mì tôm, nước vào cứu trợ tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Theo ông Trương Quang Anh - Chủ tịch UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) cho biết, hiện tại xã có gần 1.000 hộ dân đang bị cô lập. Toàn bộ giao thông vào xã bị tê liệt hoàn toàn.
MỚI - NÓNG