Messi đã 'tịt ngòi' 440 phút ở Siêu kinh điển

Messi không ghi bàn ở 5 trận El Clasico gần nhất
Messi không ghi bàn ở 5 trận El Clasico gần nhất
TPO - Lionel Messi là chuyên gia ghi bàn hàng đầu ở siêu kinh điển nhưng hiện tại, ngôi sao của Barcelona đã có 900 phút chưa thể chọc thủng lưới Real Madrid.
Tính tới thời điểm này, Lionel Messi vẫn là chân sút ghi bàn nhiều nhất ở siêu kinh điển (El Clasico) với tổng cộng 26 bàn thắng, hơn 8 bàn so với người xếp thứ 2 (Alfredo Di Stefano và Cristiano Ronaldo). Đây cũng là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona ở màn tiếp đón Real Madrid tối nay.

Tuy nhiên, Messi lại đang trải qua cơn khát bàn thắng lâu nhất ở El Clasico. Lần gần nhất tiền đạo người Argentina chọc thủng lưới Real Madrid là ngày 6/5/2018. Khi đó, Real Madrid vẫn còn sự phục vụ của Cristiano Ronaldo trong đội hình. Cả 2 ngôi sao này đều ghi bàn và trận siêu kinh điển kết thúc kịch tính với tỉ số hòa 2-2.

Từ đó tới nay, Barca và Real Madrid đã có 6 màn đụng độ trên mọi đấu trường. Messi tham dự 5 trận nhưng không thể ghi bàn. Thời gian tịt ngòi của El Pulga ở siêu kinh điển đã kéo dài lên con số 440 phút. Tính từ tháng 5/2018 tới nay, ngôi sao của Barca đã có 900 ngày không nổ súng ở siêu kinh điển.

Trước đây, Messi và Cristiano Ronaldo là linh hồn của El Clasico. Họ đã có cuộc cạnh tranh cực kì hấp dẫn. Nhưng kể từ khi CR7 chuyển sang Serie A khoác áo Juventus, Messi cũng "tịt ngòi" ở siêu kinh điển. Trận đấu này cũng mất đi nhiều giá trị so với giai đoạn trước.

Ở mùa giải này, dưới thời HLV Ronald Koeman, Lionel Messi vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của Barca. Trong 5 lần ra sân trên mọi đấu trường từ đầu mùa, El Pulga đã ghi 2 bàn thắng. Anh được kì vọng sẽ giải cơn khát bàn thắng ở màn tiếp đón Real Madrid vào tối nay.

Ngoài ưu thế sân nhà, Barcelona còn nhận được sự ủng hộ lớn từ quá khứ bởi họ chỉ để thua 1/8 màn đụng độ Real Madrid gần nhất trên mọi đấu trường. Tại sân nhà Camp Nou, đội bóng xứ Catalan cũng đang duy trì mạch 4 trận không thua đối thủ đến từ Madrid.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".