Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3: Hiện trường rộng lớn, điều thêm chó nghiệp vụ

Hiện trường rộng lớn, đường sá bị sạt lở nguy hiểm khiến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn.
Hiện trường rộng lớn, đường sá bị sạt lở nguy hiểm khiến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn.
TPO - Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh TT-Huế và Quân khu 4, hiện trường tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3 rất rộng lớn, địa hình hiểm trở, trời lại mưa sẽ gây nguy cơ sạt lở, tạo nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Do đó, công tác cứu hộ, tìm kiếm phải hết sức khẩn trương, cần điều thêm chó nghiệp vụ hỗ trợ các lực lượng chức năng.

Sáng 24/10, cả Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cùng lãnh đạo các đơn vị công an, quân đội đã có mặt tại hiện trường sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để thị sát, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 13 công nhân vẫn còn mất tích nhiều ngày.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3: Hiện trường rộng lớn, điều thêm chó nghiệp vụ ảnh 1

Phá những tảng đá lớn hàng chục m3 để mở đường vào Rào Trăng 3.

Tận dụng thời tiết thuận lợi, các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, Sở GTVT TT-Huế phối hợp với quân đội tập trung xử lý các điểm sạt lở, nhằm sớm thông tuyến đường 71. Đến cuối ngày 23/10, tuyến đường 71 từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng  đã nối thông. Đây là một trong những điều kiện quan trọng phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn người mất tích bằng đường bộ tại khu vực Rào Trăng 3.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3: Hiện trường rộng lớn, điều thêm chó nghiệp vụ ảnh 2

 Sáng 24/10, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế (bìa phải), đi kiểm tra, thị sát công tác cứu hộ cứu nạn công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Cùng đi có thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TT-Huế (thứ hai từ trái sang).

Có mặt tại công trình xử lý sạt lở, gia cố thông tuyến đường 71, thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, đánh giá cao quyết tâm công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 của các lực lượng chức năng, cũng như lãnh đạo chính quyền tỉnh TT-Huế trong điều kiện hết sức khó khăn về thời tiết, địa hình đèo núi hiểm trở, đường sá đi lại rất khó khăn nguy hiểm, sạt lở đất luôn rình rập người trực chiến hiện trường thực thi nhiệm vụ.

“Với khối lượng công việc lớn và khó khăn, nhưng ít ai nghĩ các lực lượng có thể khắc phục và thông tuyến sớm như vậy. Qua đây có thể thấy, các lực lượng đã làm tốt công tác phối hợp, làm việc với trách nhiệm cao nhất", thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3: Hiện trường rộng lớn, điều thêm chó nghiệp vụ ảnh 3

 Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế (bìa trái) cùng tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn công nhân mất tích vào sáng 24/10.

Trong ngày 23/10, các lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm mét khối đất đá trong điều kiện thi công hết sức nguy hiểm. Kết quả, trong ngày 23/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 2 thi thể, sau đó đưa về Bệnh viện Quân y 268 để thực hiện giám định AND, tìm nhân thân theo quy trình.

Cho đến sáng 24/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 4/17 thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3; trong đó, 2 thi thể đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng.

Theo đánh giá của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, việc thông được tuyến đường 71 tạo thuận tiện cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3: Hiện trường rộng lớn, điều thêm chó nghiệp vụ ảnh 4

Công tác vận chuyển cơ động đường thủy vẫn được xác định là chủ yếu. Trong ảnh, lãnh đạo tỉnh TT-Huế cùng lực lượng công an, quân đội ngược sông tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy vào sáng 24/10.

Tuy nhiên, hiện trường tìm kiếm rất rộng lớn, địa hình hiểm trở, mưa xuống sẽ tiếp tục có nguy cơ cao gây sạt lở, tạo nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Ông Thọ cho rằng, cần tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm, sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại, theo đó các lực lượng phải hạ quyết tâm hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben vào hiện trường tìm kiếm.

Trong sáng 24/10, có khoảng 10 xe múc, xe ủi, xe ben tiếp tục được điều động vào thủy điện Rào Trăng 3 nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Lãnh đạo tỉnh TT-Huế và Quân khu 4 yêu cầu việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo dự phòng về nhân lực và phương tiện máy móc, thiết bị, nhất là đảm bảo đủ lái xe ủi, máy xúc...

Mặt khác, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn công nhân Rào Trăng 3 xác định, công tác vận chuyển cơ động đường thủy vẫn là chủ yếu; do đó, lực lượng công an cần có phương án huy động thuyền của dân và ca nô của công an để đảm bảo việc vận chuyển từ bến Hương Bình (thị xã Hương Trà) lên Rào Trăng 3 và ngược lại.

Tỉnh TT-Huế cũng đề nghị Quân khu 4, Cục Cứu nạn cứu hộ  - Bộ Tổng tham mưu kịp thời đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho biết, lực lượng chức năng sẽ cố gắng đến tận cùng, để sớm đưa những nạn nhân còn lại sớm về với gia đình.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.