Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc của hai thí sinh Đỗ Thị Hà và Nguyễn Thị Phượng. Thật tình cờ khi Hà và Phượng cùng thực hiện chung dự án nhân ái "Người gieo hạt nắng".
Vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc của hai thí sinh Đỗ Thị Hà và Nguyễn Thị Phượng. Thật tình cờ khi Hà và Phượng cùng thực hiện chung dự án nhân ái "Người gieo hạt nắng".
TPO - Đỗ Thị Hà và Nguyễn Thị Phượng, đều sinh năm 2001, là hai cô gái đến từ Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để lọt Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Giấu gia đình đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nên chỉ tới khi được gọi tên vào Bán kết toàn quốc, thí sinh Đỗ Thị Hà mới gọi điện báo cho người thân. Không gây ấn tượng mạnh ở vòng sơ loại nhưng càng đi sâu vào những vòng trong Đỗ Thị Hà lại là nhân tố với nhiều bất ngờ. Cô được nhiều HLV nhận xét là có nụ cười đẹp và sáng sân khấu. Xem lại những hình ảnh của Đỗ Thị Hà ở đêm Bán kết toàn quốc càng ngỡ ngàng hơn. Cô cũng là thí sinh nhận được nhiều sự bình chọn nhất từ khán giả.

Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Thí sinh Đỗ Thị Hà (SBD 245) tỏa sáng trong đêm Bán kết toàn quốc HHVN 2020.
Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Cô sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 54kg và số đo ba vòng: 80-63-89.

Cô bộc bạch: “Khi MC lần lượt đọc tên các thí sinh được vào vào Chung kết, em vô cùng hồi hộp và có chút lo lắng chờ đợi kết quả. Cảm xúc của em như vỡ oà khi tên mình được vang lên. Hơn nữa, em đã bật khóc khi biết mình là thí sinh có số điểm bình chọn cao nhất. Em vô cùng bất ngờ và thầm cảm ơn gia đình, bạn bè, quê hương đã ủng hộ em”.

Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3  

Hà tiết lộ, thậm chí bố của cô cũng bật khóc khi con gái được gọi tên vào vòng Chung kết.

“Hành trình Bán kết tuy chỉ có 10 ngày nhưng nó lại chứa nhiều cung bậc cảm xúc. Là những ngày đầu lạ chỗ ở, chưa có nhiều bạn và đôi khi còn cảm thấy tủi thân. Sau một vài ngày hoạt động cùng các thí sinh, các anh chị trong ban tổ chức lại dần cảm thấy thân quen và gắn bó với nhau hơn. Cho đến 2 ngày trước đêm bán kết là những ngày tập luyện hết công suất, ai cũng mệt nhưng lúc đó lại là lúc mọi người quan tâm và yêu thương nhau như một gia đình. Người ngoài có thể nghĩ trong môi trường này ai cũng lạnh lùng và cạnh tranh với nhau nhưng khi trải nghiệm thì mới biết ở đây ấm cúng như một gia đình”- Đỗ Thị Hà chia sẻ thêm.

Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4 Hình ảnh thí sinh Đỗ Thị Hà ở quê nhà.   

Chia sẻ trước đó, Đỗ Thị Hà mong muốn sẽ mang được danh hiệu về cho quê hương Thanh Hóa cũng như ngôi trường cô đang theo học - Đại học Kinh tế Quốc dân. Được nghỉ một vài ngày trước khi tham gia dự án Người đẹp Nhân ái, Đỗ Thị Hà lập tức về quê để thăm nhà và chăm sóc ông bà đã già yếu. Hà chia sẻ: “Em nghĩ điều nhân ái chính là từ những hoạt động thường ngày và từ những người gần với mình nhất”.

Còn với thí sinh Nguyễn Thị Phượng lại là một hành trình đầy cảm xúc. Cô gái đến từ miền quê nghèo ở Thường Xuân, Thanh Hóa đã suýt phải lấy chồng từ năm 17 tuổi do sức ép của gia đình. Không chịu khuất phục số phận, Phượng quyết tâm học hành và thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM.

Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5 Thí sinh Nguyễn Thị Phượng (SBD 026) trong đêm Bán kết toàn quốc HHVN 2020. 
Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6 Nguyễn Thị Phượng sở hữu chiều cao: 1m73, Số đo: 84 - 60 – 90

Phượng tâm sự, cô mong muốn tương lai của mình cũng như gia đình đỡ vất vả hơn nên đã chọn con đường học tập để tiến gần tới thành công. Đặc biệt, Phượng muốn phá vỡ định kiến của bố mẹ cũng như một số người dân nơi cô sinh sống là phải lấy chồng sớm. Cô muốn chứng minh, mình chọn học tập, chọn đi ra ngoài xã hội là đúng đắn. Càng đúng hơn khi cô đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 7  

Việc vượt qua hàng trăm thí sinh để lọt Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 là điều mà Phượng chưa ngờ tới. Tuy nhiên, sự nỗ lực và tỏa sáng của cô là điều mà ai cũng thấy rất rõ ràng. Một mình vừa học vừa làm thêm lo cho bản thân. Đến với cuộc thi, Phượng cũng tự đứng trên đôi chân của mình bên cạnh sự khích lệ tinh thần của người thân.

Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 8 Thí sinh Đỗ Thị Hà và Nguyễn Thị Phượng khi thực hiện dự án nhân ái "Người gieo hạt nắng".

Dù thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng cô gái ấy lại sống vô cùng tình cảm. Chính vì vậy, khi được hỏi về cảm xúc sau khi được gọi tên vào Chung kết, Phượng chỉ nói về những kỉ niệm trong ngôi nhà chung.

“Khi tiếng nhạc vui, pháo giấy đã dần lui về phía sau thì nỗi nhớ, những kỉ niệm trong nhà chung ùa về. Em nhớ những khoảnh khắc chúng em cùng nhau tập luyện, những câu chuyện không đầu không cuối, cùng ăn vặt hay uống chung một cốc trà sữa vì thèm nhưng lại sợ mất dáng… Tất cả hiện về như thước phim quay chậm. Em tin rằng, không chỉ em mà 60 cô gái trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam đều nhớ khi phải chia xa” - Phượng nói.

Hai cô gái xứ Thanh tuổi 19 vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 9 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.