Phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, bà Nguyễn Thị Tuyến làm Phó Bí thư Thường trực Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Tuyến được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: PV
Bà Nguyễn Thị Tuyến được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: PV
TPO - Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo thông báo, ngày 26/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, thống nhất phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phụ trách chung toàn Đảng bộ; được giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong số các Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyến được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, được phân công phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Với các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy còn lại, ông Vũ Đức Bảo tiếp tục được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Hoàng Trọng Quyết giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; bà Nguyễn Lan Hương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ông Lê Hồng Sơn tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ông Nguyễn Hải Trung đang giữ chức Giám đốc Công an thành phố và ông Nguyễn Quốc Duyệt, hiện đang là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Trong số 5 người lần đầu được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quang Đức giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố, được phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Bà Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Nguyễn Trọng Đông, tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở TN&MT thành phố.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.