60 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Mô hình khởi nghiệp rau sạch của anh Nguyễn Thanh Liêm (ở xã Việt Ðoàn, huyện Tiên Du) được vay vốn từ Tỉnh Ðoàn Bắc Ninh
Mô hình khởi nghiệp rau sạch của anh Nguyễn Thanh Liêm (ở xã Việt Ðoàn, huyện Tiên Du) được vay vốn từ Tỉnh Ðoàn Bắc Ninh
TP - Thời gian qua, Tỉnh Ðoàn Bắc Ninh trở thành “bà đỡ” cho phong trào thanh niên khởi nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ 60 tỷ đồng. Tỉnh Ðoàn đặt mục tiêu đưa phong trào này trở thành điểm sáng toàn quốc.

Anh Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 84 dự án thanh niên khởi nghiệp được nhận nguồn vốn hỗ trợ, với tổng số tiền 60 tỷ đồng. Bắc Ninh là một trong số ít tỉnh có nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cao trong cả nước. Có hơn 20 dự án vay với quy mô lớn trên 1 tỷ/dự án. Lãi suất cho vay hỗ trợ là 5%/năm.

Theo anh Sâm, nhiều dự án thanh niên khởi nghiệp có tính sáng tạo cao, đem lại nguồn lợi kinh tế, xã hội cho địa phương. Điển hình như mô hình trồng dưa lưới của anh Nguyễn Thanh Liêm (ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du); mô hình sản xuất và kinh doanh rau an toàn trong nhà lưới của anh Bùi Xuân Quế (Nhân Thắng, huyện Gia Bình); dự án sản xuất tinh dầu của chị Vũ Thị Thu (xã Thái Bảo, huyện Gia Bình); dự án trồng lúa hữu cơ, sản xuất thương hiệu rượu sạch KINGBAC của anh Nguyễn Văn Khoát (Quỳnh Phú, huyện Gia Bình)…“Việc cho vay khởi nghiệp đã đem lại hiệu quả cao trong thu hút, giải quyết việc làm cho thanh niên trong tỉnh, có trên 600 lao động được tạo việc làm. Hoạt động khởi nghiệp cũng là một trong những yếu tố góp phần làm tăng tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức”, anh Sâm nhấn mạnh.

Để có kết quả trên, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh về “Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”. Theo đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp” từ năm 2017. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ thanh niên bằng nguồn vốn lãi suất thấp (5%/năm) và tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng cho thanh niên có nhu cầu khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, với những hình thức thiết thực, như mời các diễn giả, các doanh nhân thành đạt chia sẻ kiến thức khởi nghiệp, tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình thành công trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn đoàn viên thanh niên các bước thực hiện OCOP (Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm)...

Anh Sâm cho biết thêm, thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. “Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy và đưa phong trào “Khởi nghiệp của Thanh niên Bắc Ninh” ngày càng lan tỏa một cách sâu rộng và trở thành một điểm sáng trong công tác Đoàn và thanh thiếu nhi toàn quốc”, anh Sâm cho hay.

MỚI - NÓNG