Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích

Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích
TPO - Hơn 50 chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 885 lên đường vào Trà Leng, nơi xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng khiến hơn 50 người bị vùi lấp.

50 cán bộ Trung đoàn bộ binh 885, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam được huy động để lên đường vào Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất.

Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 1 Các chiến sỹ mang theo vật dụng, hành quân vào rừng tìm kiếm nạn nhân

Trung tá Nguyễn Phước Trung, phó Trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy.

Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 2  
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 3

Đây là một trong các phương án được đưa ra để tiếp cận hiện trường. Từ điểm xuất phát đến điểm sạt lở khoảng 60km, tuy nhiên do đường nhỏ, nhiều đoạn không thể đưa phương tiện vào, khả năng lực lượng phải di chuyển bằng xe bán tải nhỏ và hành quân bộ vào hiện trường.

Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 4  
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 5 mang theo nồi, củi 
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 6  
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 7   
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 8
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 9
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 10 mang theo lương thực, thuốc men để sẵn sàng triển khai công tác cứu trợ dài ngày
Quân đội hành quân vào Trà Leng, tìm kiếm cứu hộ người mất tích ảnh 11 Cuốc xẻng phục vụ công tác cứu nạn
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.