Chàng trai 9x mê dịch chuyển, ham thiện nguyện

TPO - “Mỗi một chuyến đi lại mở ra nhiều cánh cửa thú vị. Du lịch là cơ hội mang đến cho chúng ta nhiều góc nhìn mới và có những trải nghiệm tuyệt vời, giúp cho cuộc sống trở nên nhiều màu sắc và phong phú hơn” - Đó là những chia sẻ của chàng trai 9x mê xê dịch Cao Tuấn Ninh.
Cao Tuấn Ninh (Ninh Ken) năm nay 24 tuổi, quê ở Yên Bái, tốt nghiệp khoa Báo chí và cử Nhân Luật. Không chỉ sở hữu nụ cười sáng thân thiện, Ninh còn khiến nhiều người thích thú, quan tâm với những chuyến đi trải nghiệm đầy lý tưởng của mình.

Từ khi còn nhỏ, Ninh Ken có sở thích hay đạp xe qua các huyện lân cận, từ những chuyến đi đó khiến anh chàng thích thú với cảm giác được phiêu lưu. Khi trưởng thành, nhờ động lực yêu thích khám phá nên anh đã có cơ hội chinh phục 51 tỉnh thành Việt Nam khi vừa mới 19 tuổi. Tính đến nay, Ninh đã đặt chân đến 10 quốc gia, trong đó anh khám phá được hầu hết các thành phố lớn của Lào và Malaysya.

Chàng trai 9x mê dịch chuyển, ham thiện nguyện ảnh 1
Khi được hỏi về công việc hiện tại, chàng trai 9x không ngại bộc bạch: “Thực ra, mình đã tạm dừng công việc báo chí sau 3 năm gắn bó với nghề, mình chuyển sang con đường nghệ thuật, hiện tại mình đang sở hữu một trung tâm dạy thanh nhạc và nhạc cụ giữa trung tâm Hà Nội”.

Ban đầu, khi theo đuổi đam mê xê dịch, Ninh gặp khó khăn từ sự phản đối của gia đình vì đi xa nguy hiểm. nhưng anh chàng cũng thường chủ động gọi điện cho gia đình để mọi người yên tâm. Dần dần, nhờ sự cố gắng và quyết tâm anh cũng đạt được những thành công nhất định và trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi nên gia đình đã ủng hộ hơn.

Chàng trai 9x mê dịch chuyển, ham thiện nguyện ảnh 2

Tuấn Ninh chụp ảnh cùng các em bé vùng cao

Các chuyến đi phượt trong nước Ninh thường sử dụng các loại xe khác nhau để di chuyển như oto, moto... trước đó anh từng là quản trị của câu lạc bộ xe cổ. Đặc biệt, chàng trai này còn là quản trị viên của một diễn đàn, hiện đang có hơn 1 triệu thành viên, là nơi giao lưu và kết nối bạn bè cùng đam mê xê dịch trên mọi miền đất nước.

“Chuyến đi nước ngoài thú vị nhất của mình là tới Ấn Độ - bởi nơi đây được xem là miền đất huyền bí ở châu Á. Tại đây, mình được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của những ngôi đền linh thiêng, ngắm sông núi hùng vĩ, bình minh trên sông Hằng... Chuyến đi là cơ hội để mình khám phá và hiểu biết về lịch sử, nét đẹp văn hóa, ẩm thực của xứ sở này.” – Chàng phượt thủ nhớ lại.

Mỗi chuyến đi Tuấn Ninh đều ghi lại rất nhiều bức hình đẹp và những video độc đáo. Sau mỗi cuộc phiêu lưu, chàng trai chia sẻ lên các diễn đàn để lan tỏa tinh thần “Du lịch không chỉ để ngắm cảnh mà còn để sẻ chia” giúp kết nối những con người cùng đam mê khám phá.

Ninh Ken còn tâm niệm: “Chúng ta hãy trải nghiệm cuộc sống thật nhiều bằng những chuyến du lịch để rút ra những bài học tuổi trẻ. Mẹ mình từng nói "đôi khi cuộc đời sẽ dạy con thay mẹ" chúng ta rời xa vòng tay gia đình để tạo ra cách sống cho riêng mình. Rõ ràng, mỗi chuyến đi, sẽ buộc bạn phải đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời, nó cũng là điều kiện để "refresh" bản thân”.

Với Ninh, chia sẻ trong những chuyến du lịch không đơn thuần chỉ là ghi lại những trải nghiệm, mà còn là những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Song song với những chuyến đi phượt, chàng trai còn tham gia những chương trình thiện nguyện vùng cao với ý niệm trải nghiệm nhân văn để lan tỏa yêu thương. Đặc biệt, năm 2017 anh đã đoạt giải tác phẩm báo chí xuất sắc của trường với tựa đề "Hướng về miền Trung".
Ngày 25/10/2020 vừa qua, Ninh tham gia cuộc thi chạy thiện nguyện cho trẻ em bại não Việt Nam, diễn ra ở Yên Sở, cùng những người bạn tham gia và quyên góp, nhằm lan toả yêu thương tới cộng đồng.
Chàng trai 9x mê dịch chuyển, ham thiện nguyện ảnh 3
Trong đợt lũ lụt miền Trung vừa rồi, chàng trai 9x cũng tham gia các hội nhóm phát động để ủng hộ và trao tận tay các món quà thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng. Được biết, dự định sắp tới, chàng trai muốn khám phá tới Châu Âu - chinh phục miền đất cổ tích. Với Ninh Ken, truyền thống văn hóa, ngôn ngữ và yếu tố con người bất kì nơi nào cũng là câu chuyện với những cảm xúc khác nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.
MỚI - NÓNG