Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

TPO - Bộ Chính trị vừa có quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 30/10, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng và tổng kết Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7/11/2019 của Tỉnh ủy Hậu Giang về chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã công bố Quyết định số 2422-QĐNS/TW ngày 27/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cụ thể, theo quyết định, Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 người.

Bộ Chính trị chuẩn y Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 người. Chuẩn y ông Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn y 2 người giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Trần Văn Huyến - Ủy viên BTV, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang và ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ảnh 1 Khen thưởng các tập thể và cá nhân. Ảnh: DK

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV có 50 người (giảm 5 người so với nhiệm kỳ trước), trong đó có 21 người tham gia lần đầu và 29 người tái cử (đúng theo dự kiến, đạt 100%). Số lượng cán bộ nữ là 10 người, đạt 20% và tăng 3 người so với nhiệm kỳ trước. độ tuổi dưới 40 tuổi có 4 người (đạt 8%). 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó có 23 thạc sĩ và 2 tiến sĩ. Tuổi đời bình quân là 47,5 tuổi, trẻ hơn nhiệm kỳ trước 2,05 tuổi.

Đối với BTV Tỉnh ủy (16 người), có 8 người tham gia lần đầu, nữ có 3 người (tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước), tuổi đời bình quân 49,31 tuổi, trẻ hơn nhiệm kỳ trước 4,07 tuổi.

Đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu thống nhất với giới thiệu của đại hội (349/349 phiếu đống ý, đạt 100%). Tại hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu Bí thư (ông Lê Tiến Châu) với số phiếu tuyệt đối (50/50 phiếu đồng ý)…

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, PV Tiền Phong được Tỉnh ủy Hậu Giang tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG