'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão

Màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp nơi tham gia khắc phục thiệt hại bão số 9
Màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp nơi tham gia khắc phục thiệt hại bão số 9
TPO - Hàng trăm ĐVTN Quảng Nam xung kích dọn dẹp, thông đường, giúp người dân dựng lại nhà sau bão.

Sáng 1/11, chị Phạm Thị Thanh – Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam cho biết, hàng trăm ĐVTN tại tất cả các cơ sở đoàn đang cùng chung tay khắc phục thiệt hại bão số 9.

'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 1 Hiện các đội hình thanh niên xung kích tại các địa phương đang tích cực hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa;  
'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 2
 
'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 3

Dọn dẹp, vệ sinh trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng

'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 4

Bí thư tỉnh Đoàn Phạm Thị Thanh thăm hỏi, chia sẻ với nạn nhân vụ sạt lở ở Tra Leng

'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 5

Xung kích khắc phục bão lũ

     
'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 6
'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 7

Thông tuyến các đoạn đường giao thông bị chia cắt

'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 8
   
'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 9
'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 10

ĐVTN thông tuyến các đoạn đường giao thông bị chia cắt, nhất là Quốc lộ 40B dẫn lên Nam Trà My nơi đang xảy ra vụ sạt lở vùi lấp hàng chức người

Các đội hình thanh niên xung kích tại các địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa;  sửa chữa, dọn dẹp, vệ sinh trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng khác, thông tuyến các đoạn đường giao thông bị chia cắt để sớm ổn định các hoạt động và sinh hoạt của người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão.

'Áo xanh' thông đường, giúp dân dựng lại nhà sau bão ảnh 11 Nỗ lực dọn dẹp sau bão.

Đặc biệt, đoạn đường Quốc lộ 40B qua các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My bị hư hỏng nặng, do vậy ngoài ĐVTN, đội xung kích tại địa phương, tỉnh Đoàn cũng huy động ĐVTN trường Cao Đẳng kinh tế kỹ thuật và Đại học Quảng Nam cùng tham gia dọn dẹp, khai thông.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.