Lại phát hiện thuyền bí ẩn không người dạt vào vùng biển Lăng Cô

Tàu thuyền không có người lại dạt vào vùng bờ biển Lăng Cô, TT-Huế.
Tàu thuyền không có người lại dạt vào vùng bờ biển Lăng Cô, TT-Huế.
TPO - Con thuyền có chiều dài 13 mét, chứa một số vật dụng in chữ Trung Quốc, trên thuyền không có người vừa được phát hiện trôi dạt vào vùng bờ biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

Chiều 6/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Biên phòng vừa báo cáo có một phương tiện trôi dạt vào bờ biển Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Theo đó, vào khoảng 12h00 trưa ngày 6/11/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế nhận được thông tin của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây báo cáo, tại khu vực vùng biển Lăng Cô (thuộc tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, giáp ranh với thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh), lực lượng tuần tra của đơn vị phát hiện 1 phương tiện trôi dạt vào bờ biển.

Lại phát hiện thuyền bí ẩn không người dạt vào vùng biển Lăng Cô ảnh 1

Lực lượng Biên phòng tiếp cận, kiểm tra con thuyền lạ.

Phương tiện trôi dạt được làm bằng chất liệu nhựa, chiều dài khoảng 13 mét, chiều rộng khoảng 4 mét. Trên phương tiện không có người, không có máy móc, không có số hiệu. Phương tiện đã cũ, còn sót lại một số bao bì và chai nhựa in chữ Trung Quốc.

Lại phát hiện thuyền bí ẩn không người dạt vào vùng biển Lăng Cô ảnh 2

Thuyền không lắp động cơ, không có người bên trên.

Sau khi nhận báo cáo vụ việc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô tổ chức neo buộc phương tiện, đề phòng trôi dạt. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ở tuyến biển theo dõi, nắm tình hình trên biển, đồng thời thông báo cho Cảng vụ Hàng hải TT-Huế biết để phối hợp xử lý.

Lại phát hiện thuyền bí ẩn không người dạt vào vùng biển Lăng Cô ảnh 3

Trên thuyền có nhiều bao bì, chai lọ in chữ Trung Quốc.

Được biết, đây là lần thứ hai trong thời gian gần một tháng lại đây, tại vùng bờ biển thị trấn Lăng Cô xuất hiện tàu, thuyền nước ngoài từ ngoài biển trôi dạt vào.

Trước đó, vào ngày 10/10, một chiếc tàu mang quốc tịch nước ngoài bên trên không có người cũng dạt vào bờ biển Lăng Cô, tỉnh TT-Huế. Theo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh TT-Huế, tàu hàng dạt vào gần bờ mang nhãn hiệu Jakarta, quốc tịch Indonesia.

Tàu Jakarta bị sóng biển đánh dạt vào khu vực bãi Chuối, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế. Con tàu này sau những đợt bão vừa qua đã bị sóng lớn đánh gãy làm đôi, gây nguy cơ tràn dầu ảnh hưởng bờ biển TT-Huế.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".