Bảo Trâm gợi cảm tại sự kiện đánh dấu một năm sự cố hỏa hoạn ở Cung Hữu Nghị

Bảo Trâm là một trong số nghệ sĩ hát tại "Ngày thẻ Việt Nam 2020-Sóng Festival"
Bảo Trâm là một trong số nghệ sĩ hát tại "Ngày thẻ Việt Nam 2020-Sóng Festival"
TPO - Ca sỹ Bảo Trâm xuất hiện đầy quyến rũ tại Ngày thẻ Việt Nam 2020-Sóng Festival hôm 8/11. Đây là một trong những sự kiện mới nhất Bảo Trâm tái xuất sau thời gian nghỉ sinh con thứ hai.

Trước khi xuất hiện tại Sóng Festival tại sân vận động Bách Khoa sáng 8/11, tối 7/11 Bảo Trâm là một trong số ca sĩ hát trong đêm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị - chương trình nghệ thuật đánh dấu một năm sau khi xảy ra sự cố hỏa hoạn tại Cung.

Bảo Trâm gợi cảm tại sự kiện đánh dấu một năm sự cố hỏa hoạn ở Cung Hữu Nghị ảnh 1

Bảo Trâm sánh vai trên sân khấu cùng Bằng Kiều

Bước vào tuổi 30 giọng ca “Chỉ còn những mùa nhớ” đang vào độ chín. Xuất hiện trên sân khấu “Ngày thẻ Việt Nam 2020-Sóng Festival”, Bảo Trâm mang tới chất lửa nồng nhiệt khuấy động khán giả. Nhan sắc của cô ca sĩ này còn có phần mặn mà hơn. Có lẽ bởi nữ ca sĩ vừa lần thứ hai làm mẹ, nên cả nhan sắc lẫn giọng hát đầy trải nghiệm và quyến rũ hơn.

Bảo Trâm gợi cảm tại sự kiện đánh dấu một năm sự cố hỏa hoạn ở Cung Hữu Nghị ảnh 2 Chăm chỉ luyện tập lấy lại vóc dáng
Được biết, để có thể sở hữu được vóc dáng thon gọn như hiện nay, Bảo trâm đã chọn cho mình chế độ tập luyện khá dày. Ngoài luyện ở nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Trâm còn luyện tập yoga tại nhà, tập dance. Thành quả mà cô nhận được chính là thân hình cân đối nhanh chóng sau khi sinh bé thứ hai. Cô công chúa thứ hai của Bảo Trâm chào đời tháng 10 năm ngoái.
Bảo Trâm gợi cảm tại sự kiện đánh dấu một năm sự cố hỏa hoạn ở Cung Hữu Nghị ảnh 3 Bà mẹ hai con khoe nhan sắc gợi cảm, quyến rũ
Vốn được khán giả gọi yêu “Trâm tròn trĩnh”, nay Bảo Trâm dù đã làm mẹ của hai con nhưng dường như thân hình lại thon thả hơn thời con gái. Cô không ngại chọn những chiếc đầm ôm sát body khi đi diễn trở lại.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.