Công an, đoàn viên thanh niên dầm mưa giúp dân chạy lũ

Đưa nông sản của dân đến nơi trú tránh
Đưa nông sản của dân đến nơi trú tránh
TPO - Sau khi nước lũ rút, lực lượng đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an, quân đội Đắk Lắk tiếp tục cơ động về các vùng bị ngập giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ...

Ngày 13/11, Đại úy Trần Sơn Thủy- Phó đội trưởng Đội tổng hợp (Công an huyện Krông Bông) thông tin, gần 50 cán bộ, chiến sĩ đang thay phiên nhau xuống cơ sở giúp dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn hoa màu… do mưa lũ gây ra. Đơn vị cũng tham gia thống kê thiệt hại, tìm hướng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Công an, đoàn viên thanh niên dầm mưa giúp dân chạy lũ ảnh 1

Hoa màu của người dân huyện Krông Bông bị ngập nước

Trước đó, từ ngày 9-11/11, huyện Krông Bông xuất hiện mưa to (do ảnh hưởng bão số 12) gây ngập úng tại các xã Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Kty… Đặc biệt, tại xã Hòa Lễ xuất hiện 8 điểm sạt lở đất núi sau nhà dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Krông Bông có mặt kịp thời cùng các lực lượng cứu hộ khác di dời dân đến nơi an toàn. Ngoài ra, nhiều chiến sĩ công an còn cùng dân thu hoạch phần hoa màu bị ngập úng, giảm bớt thiệt hại do mưa lũ.

Công an, đoàn viên thanh niên dầm mưa giúp dân chạy lũ ảnh 2

Chiến sĩ công an giúp dân thu hoạch sắn

Tại huyện Lắk (Đắk Lắk), anh Niê Y Chiến, Bí thư Huyện Đoàn Lắk cho hay, đợt mưa lũ vừa qua, có hơn 250 đoàn viên, thanh niên đến từng nhà giúp dân chạy lũ. Đặc biệt, tại những vùng nguy cơ cao ngập úng, lũ lụt, Huyện Đoàn Lắk yêu cầu đội hình “thanh niên tình nguyện xung kích” túc trực 24/24 giờ.

Công an, đoàn viên thanh niên dầm mưa giúp dân chạy lũ ảnh 3

Giúp dân di dời đồ đạc

Nhờ công tác chủ động ứng phó kịp thời nên địa phương không bị thiệt hại về người. Theo anh Y Chiến, các kịch bản ứng phó, huy động lực lượng xung kích giúp dân trong mưa bão đã được Ban Thường vụ Huyện Đoàn lên kế hoạch từ trước. Cụ thể, tất cả các cơ sở đoàn trên địa bàn đều kiện toàn, thành lập đội hình “thanh niên tình nguyện xung kích” nhằm tham gia công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa bão.

Công an, đoàn viên thanh niên dầm mưa giúp dân chạy lũ ảnh 4

Đưa dân ra khỏi vùng ngập

Bão số 12 vừa qua gây mưa trên toàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó huyện M’đắk, Krông Bông, Lắk… có mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập nước, sạt lở gây chia cắt, làm hơn hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Hơn hàng nghìn ha hoa màu bị ngập úng, rất may không có thiệt hại về người.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.