THẾ GIỚI 24H: Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh bị phục kích

Đoàn xe quân sự thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bị phục kích, hai bên đã đọ hỏa lực bằng vũ khí cỡ nòng lớn. Ảnh: Avia.pro.
Đoàn xe quân sự thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga bị phục kích, hai bên đã đọ hỏa lực bằng vũ khí cỡ nòng lớn. Ảnh: Avia.pro.
TPO - Khi đang tuần tra trên lãnh thổ Karabakh, một nhóm binh sĩ gìn giữ hòa bình của Nga đã bất ngờ rơi vào một ổ phục kích và kết cục là cuộc đọ hỏa lực bằng vũ khí cỡ nòng lớn, theo Avia.pro.

Một đoàn xe quân sự thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga, khi đang tuần tra ở vùng Agdam, Karabakh, đã bất ngờ rơi vào ổ phục kích. Hai bên đã có một cuộc đấu hỏa lực bằng vũ khí cỡ nòng lớn. Mặc dù vùng Agdam được xác định có các chiến binh hoạt động đến từ Syria, do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, tuy nhiên Avia.pro dẫn các nguồn tin tại chỗ, nói, các binh sĩ của quân đội Cộng hòa Artsakh (Nagorno-Karabakh - NKR) chưa dược công nhận, thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào từ chỉ huy các lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga về cuộc chạm trán, cũng không có thông tin chính thức về thương vong.


Nga điều thêm 18 máy bay chở lực lượng gìn giữ hòa bình tới Armenia. Trong 24 giờ qua, các máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã vận chuyển 58 đơn vị trang thiết bị gồm xe bọc thép, xe tải địa hình, xe bồn chở dầu, máy xúc và nhiều thiết bị kỹ thuật khác tới Armenia.

Giai đoạn 2 của cuộc Tập trận Hải quân Malabar với sự có mặt của lực lượng hải quân Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia bắt đầu hôm nay (17/11) tại vùng biển A-rập và kéo dài tới ngày 20/11. Theo thông báo của Hải quân Ấn Độ, giai đoạn 2 cuộc tập trận Malabar sẽ có sự tham gia của nhóm tàu sân bay INS Vikramaditya của nước chủ nhà cùng nhóm tàu sân bay tấn công Nimitz của Hải quân Mỹ và các chiến hạm của Nhật Bản và Australia. Các bên tham gia sẽ thực hiện diễn tập cất hạ cánh trên tàu sân bay, diễn tập phòng không với các máy bay Mig-29K, F-18 và E2C Hawkeye.


Theo Sputnik ngày 16/11 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, phía Mỹ đã từ chối gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân New START trước khi nó hết hiệu lực năm sau. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong một tuyên bố vào hôm nay 16/11: "Chính quyền Mỹ hiện tại không muốn gia hạn Hiệp ước Giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START), lý do họ đưa ra là cảm thấy 'không thoải mái' với các đề xuất mới. Ngay cả khi chính quyền mới được thay thế, việc đồng ý cũng gia hạn cũng rất khó xảy ra. Đây là điều đáng tiếc vì chúng thực sự có lợi cho các bên".

Iraq đã hành quyết 21 người vào sáng 16/11 tại nhà tù khét tiếng Nasiriyah, ở miền Nam Iraq. Những người bị hành quyết đều là đàn ông Iraq, đến từ các tỉnh khác nhau của nước này. Họ bị kết án theo Luật Chống khủng bố năm 2005. Tuy nhiên, nước này không nêu chi tiết về tội danh cụ thể của các bị cáo.

Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin của Mỹ thông báo Tổng thống nước này Donald Trump phải trả bang này 7,9 triệu USD với hạn chót là ngày 18/11, nếu ông muốn kiểm lại số phiếu bầu tại Wisconsin, nơi ông bị đối thủ là ứng cử viên Joe Biden dẫn trước hơn 20.000 phiếu. Trước đó, ngày 15/11, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ sớm đệ đơn kiện "các vụ việc lớn" thách thức kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 vừa qua mà giới truyền thông cho rằng chiến thắng thuộc về ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông Joe Biden.

Ngày 16/11, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người được truyền thông tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020, cảnh báo sẽ có thêm nhiều người bị thiệt mạng do đại dịch COVID-19 nếu như chính quyền Tổng thống Trump không bắt đầu tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ. Trả lời phóng viên báo chí sau bài phát biểu của ông về kế hoạch kinh tế tại Wilmington, Delaware, ông Joe Biden cho biết: “Số người chết có thể nhiều hơn nếu chúng tôi không phối hợp,” đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với nhóm chuyển giao quyền lực của ông trong việc tiếp cận được kế hoạch phân phối vắcxin chống virus SARS-CoV-2 trong tương lai của chính quyền Tổng thống Trump.


Mỹ lên kế hoạch rút gần 2.500 quân tại Afghanistan và 500 quân đồn trú tại Iraq về nước trước khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ. Tiết lộ với AP, một số quan chức Mỹ ngày 16/11 cho biết Tổng thống Trump lên kế hoạch cắt giảm 1/2 quân số tại Afghanistan trước ngày 15/1/2021. Lệnh rút quân vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump đặt ra từ đầu là rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi chiến trường này trước cuối năm 2020.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.