Bắt giữ 'nữ quái' chuyên cướp giật tài sản học sinh

TPO - Lợi dụng đoạn đường vắng, “nữ quái” cùng đồng bọn đã điều khiển xe máy áp sát xe đạp các em học sinh nữ để giật cặp sách rồi tẩu thoát. Số tài sản giật được, bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Ngày 17/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Công an huyện An Phú vừa bắt giữ đối tượng Lê Thiện Ngọc Trân (24 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đối tượng mà “nữ quái” này nhắm tới là học sinh nữ. Sự việc gây hoang mang trong nhân dân tại địa phương, đặc biệt là gây tâm lí lo sợ cho các em học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Bắt giữ 'nữ quái' chuyên cướp giật tài sản học sinh ảnh 1 Đối tượng Trân.

Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều em học sinh tại trường THCS Đa Phước, xã Đa Phước, huyện An Phú thường xuyên bị các đối tượng lạ mặt chạy xe mô tô áp sát cướp giật tài sản trên đường đi học.

Đối tượng chúng nhắm vào chủ yếu là các em học sinh nữ, điều khiển xe đạp một mình trên những đoạn đường vắng người qua lại để áp sát, giật cặp sách rồi tẩu thoát.

Đến khoảng 17h ngày 28/10, khi em Nguyễn Lý Mộng Trúc (13 tuổi, ngụ ấp Phước Quản, xã Đa Phước) trên đường đi học về bất ngờ bị Trân điều khiển xe máy áp sát giật chiếc cặp. Ngay lập tức, đối tượng này bị lực lượng Công an xã Đa Phước (huyện An Phú) bắt giữ trên đường đi tuần tra.

Tại cơ quan Công an Trân khai nhận, thời gian qua “nữ quái” cùng đồng bọn là cháu ruột và em ruột đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật tài sản của các em học sinh trên địa bàn huyện An Phú. Số tiền và đồ vật cướp giật được các đối tượng dùng vào tiêu xài cá nhân.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.