Chủ nhân mới - khởi đầu thập kỷ hương sắc:

Những vương miện cho trí tuệ và lòng nhân ái

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức trao quyền trượng cho tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà Ảnh: Như Ý
Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức trao quyền trượng cho tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà Ảnh: Như Ý
TP - Đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, đẳng cấp tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, trí tuệ không kém phần nóng bỏng của thế hệ 2K. Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà mở ra một thập kỷ nhan sắc mới.

Mở đầu đêm chung kết, Trưởng BTC, TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn một lần nữa nói lời tri ân tới tất cả đối tác, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã đồng lòng với BTC để Hoa hậu Việt Nam không bị gián đoạn lịch sử hơn 30 năm dù cho hoàn cảnh tưởng như đầy bất lợi. “Cuộc thi góp phần khiêm tốn cùng đất nước vượt qua thử thách trong năm 2020 này”, ông nói.

Chất lượng thí sinh năm nay được thừa nhận cao hơn hẳn các kỳ trước. Chính nhan sắc và tố chất của các cô gái đã làm nên sức hấp dẫn của cuộc thi, thay vì siêu sao quốc tế hay các kỹ xảo, công nghệ hoành tráng. Mỗi bước chân, nụ cười của thí sinh đều nhận được sự cổ vũ của khán giả tại nhà thi đấu Phú Thọ. Có thể nói 35 thí sinh là những chất liệu lý tưởng để đạo diễn Hoàng Nhật Nam khai triển một đêm chung kết như mơ đem lại nhiều cảm xúc và kỳ vọng.

Thời trang chính là điểm nổi bật của Hoa hậu Việt Nam năm nay không chỉ trong đêm chung kết. Tưởng màn trình diễn bikini của đêm chung kết khó lòng vượt qua sự quyến rũ mang phong cách carnaval của đêm Vũng Tàu- Điểm đến thần tiên tưởng nhưng không. Các cô gái thực sự trở thành những vũ công rực lửa khi xuất hiện cùng rapper Binz trong trang phục bikini. Những tà áo choàng voan đỏ họa tiết hiện đại chủ đề Thành phố trẻ tiếp tục mang lại vẻ duyên dáng đầy quyền lực cho các cô gái trong bộ bikini đột phá cả về màu sắc và chất liệu. Nhưng tất nhiên điều cốt lõi vẫn là thần thái và bước đi mạnh mẽ của các cô gái thế hệ 2K.

Màn trình diễn mở đầu cũng cực kỳ bắt mắt đem lại sự mới lạ với bộ sưu tập (BST) phong cách “ngoài không gian” hiệu ứng 3D kim loại của Trần Ninh Hưng. Có thể nói các nhà thiết kế ngày càng dồn nhiều tâm huyết vào việc sáng tạo cho Hoa hậu Việt Nam bằng những thiết kế giàu sáng tạo nhất. Cũng dễ hiểu, vì đêm chung kết là một sự kiện lớn với tầm phủ sóng ngày càng rộng thực sự là cơ hội cho bất kỳ thành phần tham gia nào.

Những vương miện cho trí tuệ và lòng nhân ái ảnh 1 Ca sĩ nhạc Rap Binz biểu diễn tại cuộc thi 

Màn trình diễn áo dài Thập kỷ hương sắc là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố tổng kết (nhìn lại các năm đăng quang của thập kỷ trước) vừa đầy bản sắc văn hóa (giới thiệu những tinh hoa đất nước, con người xưa và nay) và tiếp nối giữa các thế hệ Hoa hậu Việt Nam. Sự đa dạng, độc đáo trong trong các thiết kế khiến khán giả khó có thể rời mắt. Ấn tượng về sự bay bổng và công phu phải kể đến BST lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ mẫu kết hợp hoa văn cung đình thêu tay và đính kết trên gấm của Trần Thiện Khánh. Hoa hậu Ngọc Hân cũng giới thiệu thêm được một nét tài hoa, tinh tế khi cùng các thí sinh trình diễn BST Ngàn năm Thăng Long do chính cô thiết kế sử dụng chất liệu phát huy truyền thống gần với tự nhiên. Đó là lụa nhiều lớp được dệt từ tơ sống và nhuộm bằng màu của lá vối, lá ổi, củ mài... Trong khi áo dài La Sen Vũ không chỉ tôn vinh đờn ca tài tử mà còn phát huy tinh túy văn hóa mặc của đồng bằng sông Cửu Long qua chất liệu lãnh Mỹ A nhuộm mặc nưa. Mẫu áo dài của hoa hậu Tiểu Vy vừa quý phái vừa mang tính đại chúng với phần trước đính kim sa theo phong cách của các cô gái cổ vũ (cheer-leader), áo choàng in chân dung HLV và đội tuyển U23. Sắc trắng đỏ của BST này gợi nhớ đến màu áo của đội tuyển Việt Nam trên nền tuyết trắng Thường Châu.

Một chi tiết thú vị liên quan đến trang phục là màn đăng quang tinh khôi khi 32 cô gái vây quanh tân hoa hậu và á hậu. Tính “đồng phục” của hình ảnh này vô hình trung trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết, đồng lòng - bí quyết vượt qua mọi trở ngại của dân tộc. Không chỉ biểu thị bằng hình ảnh, đại diện các thí sinh còn dùng các ngôn ngữ Anh, Pháp trực tiếp phát đi thông điệp đầy tích cực, tự hào của Việt Nam tới bạn bè thế giới. 

Bên cạnh những dự án Người đẹp Nhân ái ấn tượng trong khuôn khổ cuộc thi, Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng kịp thời huy động và thực hiện một “chiến dịch” quyên góp gấp rút hỗ trợ đồng bào miền Trung được sự hưởng ứng của nhiều cá nhân đơn vị. Dự án bán nến 100 ngàn/cây cũng được “báo cáo” trong đêm chung kết qua hình ảnh lung linh do khán giả phối hợp tạo nên hưởng ứng tiết mục nhiều cảm xúc của các em nhỏ khuyết tật bày tỏ lòng tri ân thầy cô. Vì những cây nến (chạy bằng pin) này đã được người mua dành tặng khán giả tại chỗ.

Cuộc thi đặc biệt trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam
Trưởng BTC, nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá: Hoa hậu Việt Nam 2020 là một cuộc thi đặc biệt trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam vì nó không chỉ là một cột mốc đánh dấu sự kết thúc một thập kỷ hương sắc mà còn mở ra một thập kỷ mới của cuộc thi. Hơn thế nữa, cuộc thi diễn ra trong một năm mà đất nước có nhiều sự kiện và biến cố quan trọng, trong đó có việc phải đối mặt với những thiên tai nặng nề và một thách thức ở quy mô toàn cầu là dịch COVID- 19. Đã có lúc BTC đứng trước câu hỏi tiếp tục hay tạm dừng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao không để lịch sử 32 năm của cuộc thi bị gián đoạn, cùng với cố gắng không để dịch COVID-19 đánh bại, BTC, các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ và thí sinh đã tiếp tục và đưa cuộc thi đi đến đêm chung kết một cách tốt đẹp.

Top 3 Hoa hậu 
Việt Nam 2020
Đỗ Thị Hà là người đẹp xứ Thanh đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp sinh ngày 20/7/2001 cân nặng 52 kg, cao 1m75, số đo 3 vòng 80-60-90. Cô sinh viên năm thứ hai trường ĐH Kinh tế Quốc dân ấp ủ giấc mơ lập doanh nghiệp riêng để phát triển quê hương Hậu Lộc (Thanh Hóa).
Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh sinh ngày 14/6/1998 đến từ TPHCM, cân nặng 52 kg, chiều cao 1m77 với số đo 3 vòng 87-61-93. 
Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh ngày 29/7/2000 đến từ TPHCM, với các chỉ số 53kg, chiều cao 1m74, số đo 3 vòng 81-61-95.
BẢO HÂN

CÁC GIẢI THƯỞNG PHỤ
Người đẹp Nhân ái: Huỳnh Nguyễn Mai Phương.
Người đẹp Biển: Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Người đẹp Truyền thông: Đỗ Thị Hà.
Người đẹp Du lịch: Lê Trúc Linh.
Người đẹp Thể thao: Phù Bảo Nghi.
Người đẹp có làn da đẹp nhất: Phạm Thị Phương Quỳnh.
Người đẹp Tài năng: Doãn Hải My.
Người đẹp Thời trang: Bùi Thị Thanh Nhàn.
Người đẹp Áo dài: Lê Thị Tường Vy.
Người đẹp được yêu thích nhất: Đậu Hải Minh Anh. 
- Ban Tổ chức tặng thưởng cho hai thí sinh có đóng góp nổi bật cho cuộc thi: Hoàng Bảo Trâm và Vũ Quỳnh Trang. T.Toan

MỚI - NÓNG