Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo chia sẻ điều vô giá nhận được từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo chia sẻ điều vô giá nhận được từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
TPO - Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Hutech, TP.HCM. Trước Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo chưa từng ghi danh ở cuộc thi sắc đẹp nào nhưng được biết đến là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000, đến từ TP.HCM. Cô nàng gây chú ý nhờ khuôn mặt đậm chất Á Đông, mái tóc đen mượt cùng đôi chân thon dài gợi cảm. Trước Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo chưa từng ghi danh ở cuộc thi sắc đẹp nào nhưng được biết đến là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Chia sẻ với PV sau khi lên ngôi Á hậu 2, Nguyễn Lê Ngọc Thảo nói: “Em nghĩ sau cuộc thi, điều em học được chính là chúng ta nên dám nghĩ và dám làm, hành động hay hơn lời nói. Em nghĩ vẻ đẹp không phải là tất cả, mà sâu thẳm bên trong tâm hồn mình vẻ đẹp tri thức mới là thứ khiến chúng ta tỏa sáng và tạo nên giá trị cho mỗi người”.

Khi được hỏi sau muốn làm việc gì đầu tiên cho cộng đồng để chứng tỏ mình đã được lựa chọn xứng đáng sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Lê Ngọc Thảo cho biết: "Việc lúc này em muốn làm nhất chính là đến ngay miền Trung để giúp đỡ bà con vượt qua những khó khăn và ổn định cuộc sống. Trong quá trình tham gia cuộc thi HHVN 2020, em đã thực hiện một dự án thiện nguyện “Đường tới tương lai” tại tỉnh Bình Phước. Tại đây, em và các bạn đã đưa sách đến các trẻ em, mang tri thức đến các em học sinh vùng sâu vùng xa. Sau cuộc thi này, em vẫn muốn tiếp tục dự án đó, tiếp tục đưa sách đến nhiều nơi hơn với mong muốn các em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Bởi vì học tập chính là con đường dẫn tới tương lai."

Ngoài danh hiệu Á hậu 2, Ngọc Thảo còn nhận được giải thưởng “Người đẹp Biển”, nhưng nàng á hậu chia sẻ, không chỉ có được danh hiệu, "Điều quan trọng nhất mà em nhận được từ cuộc thi chính là có dịp quen biết được mọi người, học hỏi được nhiều điều và biết như thế nào là cố gắng hết sức mình. Đây là điều vô giá đối với em. Đó là học được cách cởi bỏ sự nhút nhát của mình, biết cách cởi mở hơn với mọi người; biết cách tự lập hơn về thời gian. Trong quá trình thi em đã trải qua những phần thi phụ, qua đây em đã học được kinh nghiệm catwalk, cách pose dáng sao cho chuyên nghiệp hơn. Em nghĩ đây sẽ là tiền đề để em bước đến những cuộc thi, sân chơi nhan sắc quốc tế.

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo chia sẻ điều vô giá nhận được từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 1 Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo. 

Nguyễn Lê Ngọc Thảo cho biết đến với Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ bé của em và ba mẹ luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ em từ khi nộp đơn sơ khảo cuộc thi. Trong những ngày tập luyện, chính những lời hỏi han, động viên của ba mẹ chính là động lớn nhất để em cố gắng hơn trong cuộc thi.

Trước hết em muốn cảm ơn ba mẹ đã cho em hình hài để em đển với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, và luôn ủng hộ, dành những lời động viên tốt nhất cho em. Em cũng cám ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ em.

Trước khi đến với cuộc thi, Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh và từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang nên các phần trình diễn trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam luôn tự tin hoàn thành một cách xuất sắc. Không chỉ nổi trội về nhan sắc, Ngọc Thảo còn có thân hình quyến rũ, vóc dáng thon gọn hoàn hảo với chiều cao 1m74 và số đo ba vòng: 81-61-95. Chính nhờ lợi thế hình thể, cô nàng đã xuất sắc lọt Top 5 Người đẹp Biển và Người đẹp Thời trang trong đêm thi ở Vũng Tàu. Bên cạnh danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi, Ngọc Thảo “ẵm” luôn giải Người đẹp Biển.

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo chia sẻ điều vô giá nhận được từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ảnh 2  Nguyễn Lê Ngọc Thảo sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng: 81-61-95.

Cô gái sinh năm 2000 là người mẫu nên có kỹ năng về catwalk, chụp ảnh. Tuy nhiên, bản thân cô không ỷ lại mà luôn nỗ lực trong việc tập luyện để có thể mang lại những màn trình diễn tốt nhất, chỉn chu nhất cho khán giả. “Em từng là học trò của chị Võ Hoàng Yến khoảng 3 năm trước. Nhưng khi em đến với cuộc thi, em là học trò của Đức Hiển, cũng là thầy chị Khánh Vân. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn thầy vì đã đồng hành, cổ vũ, tạo động lực để em hoàn thành tốt các phần thi".

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.