Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Cha là động lực để tôi nỗ lực vào chung kết'

Ban tổ chức và TOP 3 trao đổi cùng báo giới sau đêm đăng quang Ảnh: HỒNG VĨNH
Ban tổ chức và TOP 3 trao đổi cùng báo giới sau đêm đăng quang Ảnh: HỒNG VĨNH
TP - Ngày 21/11, Ban Tổ chức cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 đã họp báo trả lời những vấn đề báo giới quan tâm. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn trung ương và TPHCM đã dành nhiều sự quan tâm xoay quanh công tác tổ chức đêm Chung kết toàn quốc HHVN 2020 diễn ra đêm 20/11 và những vấn đề liên quan đến TOP 3, đặc biệt là Hoa hậu Đỗ Thị Hà.  

Đóng góp cho đồng bào lũ lụt, đẩy lùi dịch bệnh

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức HHVN 2020 cho biết, BTC cảm thấy tự hào vì cuộc thi vẫn được tiến hành khi mà trên thế giới năm nay không có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo ông Lê Xuân Sơn, điều lo ngại nhất là cuộc thi bị gián đoạn giữa chừng vì dịch bệnh, nhưng may mắn là cuối cùng cuộc thi đã diễn ra suôn sẻ.

Cũng theo nhà báo Lê Xuân Sơn, cuộc thi hoa hậu có lịch sử hơn 30 năm này đã tiến hành nhiều hoạt động và gửi nhiều thông điệp hướng về cuộc chiến đấu chống dịch COVID 19 và việc khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung. Có thể đó là một trong những lý do khiến cuộc thi được tổ chức trong năm có nhiều khó khăn này nhưng vẫn nhận được sự đồng thuận xã hội cao. Ông cũng cho biết, năm nay do dịch bệnh nên cuộc thi HHVN đã được nén lại, dẫn đến cường độ luyện tập cũng gấp rút hơn, đòi hỏi mỗi bạn thí sinh thể hiện nỗ lực, ý chí và sức bền rất cao.

Trả lời ý kiến của báo chí cho rằng thời gian diễn ra đêm Chung kết quá dài, Trưởng BTC Lê Xuân Sơn chia sẻ: “Cuộc thi đã tổ chức nhiều cuộc thi thành phần, tiến hành nhiều hoạt động quảng bá cho các địa phương mà nó đi qua và nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện, dự án nhân ái rất có ý nghĩa, mà chúng tôi muốn khán giả có cái nhìn lại toàn cục nên đã đưa vào khá nhiều clip tổng kết. Hơn nữa,  khi tổng duyệt, các thí sinh đều trình diễn theo đúng tiến độ đã định, nhưng trong đêm chung kết, nhiều người trong họ lại kéo dài sự có mặt của mình trên sân khấu. Mỗi người thêm vài giây cũng là một lý do khiến chương trình kéo dài thêm”.

Về điều này, bà Phạm Kim Dung, Phó BTC HHVN 2020, bày tỏ thời gian như vậy hoàn toàn chấp nhận được ở một show được đầu tư trong cả năm. “Chúng tôi có nhiều nội dung, nhiều người đẹp, nhiều người mong đợi. Vì thế không có lý do gì mà không làm thật đủ đầy để đáp ứng các nhu cầu đó. Để không mất tiền đầu tư, công bố nhanh cũng thì dễ nhưng chúng tôi muốn đầu tư làm một chương trình ấn tượng”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Nói về lý do Top 3 lúc đăng quang mặc áo dài trắng thay vì váy dạ hội lộng lẫy như thường thấy, bà Phạm Kim Dung cho biết, đây là ý tưởng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Trưởng BTC Lê Xuân Sơn đã đồng thuận sau khi nghe trình bày ý tưởng. “Để thí sinh ở màn kết cuộc thi mặc áo dài trắng, và hoa hậu cũng đăng quang trong trang phục đó là chúng tôi hướng đến một cái gì đó đằm thắm, thể hiện sự chia sẻ với những mất mát của đồng bào trong năm có nhiều thiên tai, dịch bệnh này. Mặt khác, chúng tôi muốn khẳng định rằng tà áo dài là giá trị truyền thống của đất nước Việt Nam. Vừa qua ở đây đó trên thế giới, có nhưng nơi người ta cố tình dùng áo dài của Việt Nam như là trang phục bắt nguồn từ họ. Chúng ta phải có hành động khẳng định áo dài là tài sản của chúng ta. Qua màn này, chúng tôi muốn truyền tải tới các thí sinh thông điệp “hãy trân trọng những giá trị văn hoá dân tộc”, bà Dung bày tỏ.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, ban đầu khi nghe việc màn đăng quang thí sinh sẽ mặc áo dài trắng, ông cũng băn khoăn vì nó sẽ kéo màn đăng quang của Hoa hậu Việt Nam gần lại màn kết của một cuộc thi khác là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Nhưng sau khi nghe tổng đạo diễn trình bày đã đồng ý với ý tưởng. Bên cạnh những ý nghĩa như bà Dung đã nói, màu trắng còn là màu biểu tượng của ngành y tế, cho nên qua màn áo dài này, chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19. Chính việc khống chế được dịch COVID-19, mà trong đó các y bác sĩ góp công đầu, đã góp phần rất lớn giúp cuộc thi HHVN vẫn có thể tiến hành”, ông Sơn nói.

Cũng tại họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, trong quá trình diễn ra cuộc thi, tất cả thí sinh HHVN 2020 đều có đóng góp cho cuộc thi bằng nhiều cách thức khác nhau. Trong đó, một số thí sinh có đóng góp nổi bật đã được ghi nhận qua các cuộc thi thành phần. Ban tổ chức đã cân nhắc cần có tặng thưởng để ghi nhận những đóng góp, thành tựu mà các bạn đạt được. Hai thí sinh được nhận tặng thưởng, mỗi tặng thưởng này trị giá 25 triệu đồng.

“Cha là động lực để tôi nỗ lực vào chung kết”

Cuộc họp báo nóng dần lên khi lần lượt các câu hỏi đặt ra cho tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà xoay quanh chuyện gia đình, về thái độ ứng xử cũng như những kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ hai năm tới của cô. Chia sẻ trước báo giới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô là người sống độc lập, giấu gia đình đi thi hoa hậu vì không muốn người thân lo lắng. Hà thổ lộ: “Khoản tài chính tôi dùng đi thi là tiền tôi tiết kiệm được. Khi bố biết điều này ông đã rất xúc động và bật khóc. Những giọt nước mắt của bố khiến tôi xúc động và có thêm động lực để tiến vào chung kết và có được kết quả như hôm nay”. Tân hoa hậu cũng khẳng định, từ trước cô đã dành dụm mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng và số tiền này giúp cô trang trải kinh phí tham gia cuộc thi.

Chia sẻ cảm xúc trong giây phút được xướng tên với ngôi vị Hoa hậu, Đỗ Thị Hà nói giây phút ấy cô đã nhìn lên phía trước và hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là gia đình và quê hương cô. “Ngay khi trở thành Hoa hậu, em muốn đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là quê em, nơi vẫn còn nhiều khó khăn. Ngoài ra em cũng muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực đến những người thanh niên với mục tiêu cổ vũ họ dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện ước mơ”, Nàng hậu quê xứ Thanh xúc động nói. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.