COVID-19: thế giới vượt mốc 59 triệu ca mắc, G20 nhóm họp phân phối vắc-xin

COVID-19: thế giới vượt mốc 59 triệu ca mắc, G20 nhóm họp phân phối vắc-xin
TPO - Lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới(G20) tuyên bố sẽ đảm bảo phân phối bình đẳng vắc-xin, thuốc và kit xét nghiệm COVID-19 trong bối cảnh toàn cầu ghi nhận hơn 58,4 triệu ca mắc.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tất cả mọi người được tiếp cận vắc-xin và thuốc đặc trị COVID-19 bình đẳng và với chi phí hợp lý", dự thảo thông cáo chung của G20 có đoạn viết. "Chúng tôi coi tiêm chủng như một lợi ích công cộng toàn cầu".

Thế giới ghi nhận thêm 8992 ca tử vong do COVID-19 hôm 20/11, nâng số người chết vì đại dịch lên 1.385.778 ca. Tổng số ca mắc hiện là 58.459.057, tăng 581.609 ca, trong khi 40.459.912 người đã bình phục.

Mỹ, tâm dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 12.435.212 ca mắc và 261.745 ca tử vong sau khi báo cáo thêm lần lượt 172.839 và 1.460 trường hợp.

Một số bang và thành phố trên khắp nước Mỹ ban hành lệnh giới nghiêm ban đêm với hy vọng ngăn chặn virus lây mắc tại các quán bar, bữa tiệc và các sự kiện về đêm khác. Thống đốc California Gavin Newsom áp lệnh giới nghiêm với hầu hết các hạt từ 21/11, yêu cầu mọi người không được rời nhà từ 22h đến 5h sáng hôm sau ngoại trừ vì lý do thiết yếu. Các nhà hàng cũng phải đóng cửa theo khung giờ đó. Trước đó Ohio đã ban hành lệnh tương tự có hiệu lực từ ngày 19/11.

Trước đó, nhiều bang và thành phố Mỹ đã áp đặt các hạn chế như yêu cầu người dân ở nhà, không cho phép kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà và giới hạn tụ tập. Chính quyền Mỹ hôm qua cũng gia hạn lệnh hạn chế đi lại qua biên giới với Canada và Mexico đến ngày 21/12.

Ấn Độ, tâm dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 45.295 ca mắc và 499 ca tử vong, nâng tổng số người mắc và chết vì COVID-19 lên lần lượt 9.095.908 và 133.263.

Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại New Delhi, nơi đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch, khiến nhiều bệnh viện quá tải. Chính quyền thủ đô đã lên kế hoạch khôi phục một số biện pháp hạn chế nếu cần thiết, như đóng cửa các khu chợ. Ấn Độ hy vọng 5 loại vắc-xin được thử nghiệm tại nước này sẽ giúp họ kiểm soát đại dịch thành công.

Quan chức New Delhi đã tăng gấp tư tiền phạt với người không đeo khẩu trang lên 2,000 rupee (27 USD). Kể từ tháng 6, gần 500.000 người đã bị phạt vì không đeo khẩu trang, 370.000 người vì phớt lờ quy tắc giãn cách xã hội và 3.500 vì khạc nhổ tại New Delhi.

Brazil, tâm dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 354 ca tử vong, nâng tổng số lên 169.016. Số người mắc đã  tăng 32.622 ca trong 24 giờ qua, lên 6.052.786.

Nhiều nơi đã bị đóng cửa sau khi virus bắt đầu xuất hiện ở Brazil vào tháng hai, nhưng cuộc sống ở các thành phố lớn nhất đã trở lại gần với mức bình thường trước đại dịch trong những tuần gần đây, với các quán bar, nhà hàng và cửa hàng đông người, thường không đeo khẩu trang.

Trong vài ngày gần đây, Sao Paulo và Rio de Janeiro đã ghi nhận số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tăng đột biến. Tại Rio trong tuần này, 90% giường tại khu điều trị tích cực trong các bệnh viện công được lấp đầy.

Pháp là tâm dịch lớn thứ tư thế giới, báo cáo 2.127.051 ca mắc và 48.518 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 17.881 ca mắc và 253 ca tử vong. Bất chấp lệnh phong tỏa mới trên phạm vi toàn quốc áp dụng từ ngày 30/10 giúp số ca mắc mới giảm mạnh, Pháp vẫn trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt mốc hai triệu ca mắc COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Verana cho biết nước này đang lấy lại đà kiểm soát nCoV. Pháp đang chuẩn bị mở cửa trở lại các cửa hàng cho mùa mua sắm Giáng sinh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông vận tải Jean-Baptiste Djebbari ngày 20/11 cảnh báo rằng còn quá sớm để nói liệu người dân có được phép đi lại vào dịp Giáng sinh hay không, nói rằng việc đảo ngược xu hướng COVID-19 vẫn còn "mong manh".

Nga, tâm dịch lớn thứ năm thế giới, ghi nhận thêm 24.822 ca mắc mới và 467 người chết trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên lần lượt 2.064.748 và 35.778.

Giới chức Nga cho biết các biến chủng của virus đang xuất hiện ở vùng Siberia của nước này, đồng thời cảnh báo chúng có thể khiến dịch bệnh trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Rinat Maksyutov, tổng giám đốc Viện virus học Vector của Nga, nhấn mạnh các biến chủng không thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc-xin COVID-19.

Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại châu Phi, ghi nhận 765.409 ca mắc và 20.845 ca tử vong, tăng lần lượt 2.646 và 86 ca.

Nam Phi bắt đầu nới lỏng hạn chế xuống mức thấp nhất hồi tháng 9, sau khi tỷ lệ ca mắc mới giảm, đồng thời mở cửa biên giới cho hành khách quốc tế từ đầu tháng 10 sau lệnh cấm kéo dài 6 tháng. Tình trạng đóng cửa khiến Nam Phi mất hơn 2 triệu việc làm trong quý II, nền kinh tế sụt giảm kỷ lục.

Iran, vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 44.327 người chết, tăng 431, trong tổng số 841.308 ca mắc, tăng 12.931. Số ca mắc và tử vong vì nCoV ở Iran có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 9, với tình trạng gia tăng được báo cáo tại gần như toàn bộ 31 tỉnh.

Giới chức Iran thừa nhận số liệu chính thức dường như thấp hơn so với mức độ nghiêm trọng của đại dịch ở nước này. Từ 21/11, họ áp đặt hạn chế chống dịch mới, bao gồm đóng cửa các hộ kinh doanh và dịch vụ không thiết yếu tại thủ đô Tehran và khoảng 160 thành phố và thị trấn được xác định nguy cơ ở mức "đỏ".

Ô tô sẽ không được phép rời khỏi hoặc đi vào các thành phố "đỏ" và các quy định hạn chế lái xe khác sẽ được áp dụng nhằm khuyến khích mọi người ở nhà. Các hạn chế nhẹ hơn sẽ được áp dụng cho các khu vực "cam" và "vàng" có rủi ro thấp hơn. Truyền thông nhà nước cho biết các hạn chế sẽ kéo dài ít nhất hai tuần.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 493.308 ca mắc, tăng 4.998 so với hôm trước, trong đó người chết là 15.774, tăng 96 ca.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuần trước cho biết nước này dự định tiêm chủng hàng loạt cho nhân viên y tế và các nhân viên trên tuyến đầu khác từ tháng 12, nhằm kiềm chế dịch bệnh và hỗ trợ phục hồi kinh tế, sử dụng một số loại vắc-xin COVID-19 tiềm tăng như Sinovac của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước quốc hội hôm 18/11, lãnh đạo cơ quan phụ trách thực phẩm và dược phẩm Indonesia cảnh báo họ không thể cấp phép kịp cho hoạt động này đúng thời hạn tháng 12, do dữ liệu lúc đó chưa hoàn thành.

Philippines báo cáo 416.852 ca mắc và 8.080 ca tử vong, tăng lần lượt 1.791 và 55 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực.

Tình hình dịch tại Philippines đã cải thiện trong thời gian gần đây. Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 21/11 chấm dứt lệnh cấm nhân viên y tế ra nước ngoài, mở đường cho y tá nước này nhận việc ở nước ngoài. Năm ngoái, gần 17.000 y tá Philippines đã ký hợp đồng làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, để đảm bảo Philippines có đủ nhân viên y tế để tiếp tục chiến đấu với đại dịch, chỉ 5.000 nhân viên y tế được phép rời đi trong năm.

Toàn cầu đang tràn đầy hy vọng đánh bại COVID-19 sau khi một số hãng thông báo vắc-xin của họ có hiệu quả cao và sẽ xin phê duyệt khẩn cấp. Tuy nhiên, giám đốc mảng tình huống khẩn cấp Michael Ryan của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 18/11 cảnh báo rằng vắc-xin sẽ không đến kịp thời để đánh bại làn sóng COVID-19 thứ hai.

"Tôi nghĩ rằng phải mất ít nhất 4-6 tháng nữa chúng ta mới triển khai được tiêm chủng trên quy mô đáng kể", ông nói. "Nhiều quốc gia đang trải qua làn sóng này và họ sẽ phải tiếp tục vượt qua mà không có vắc-xin. Chúng ta cần hiểu rõ điều đó và nhận ra rằng chúng ta phải 'trèo qua ngọn núi' này mà không có vắc-xin".

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG