Nicolas Pepe dùng ‘thiết đầu công’, Arsenal chia điểm cay đắng

Nicolas Pepe dùng ‘thiết đầu công’, Arsenal chia điểm cay đắng
TPO - Arsenal đã bị Leeds United cầm hòa với tỉ số 0-0 sau khi Nicolas Pepe bị đuổi ngay ở đầu hiệp hai vì pha húc đầu không đáng có với đối thủ.

Sau thất bại thảm hại 0-3 trước Aston Villa, Arsenal được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ khi làm khách của Leeds United, đội đang có hàng thủ tệ nhất Ngoại hạng Anh sau 8 vòng đầu tiên.

Tuy nhiên, hàng công bao gồm bộ ba Nicolas Pepe, Willian và Aubameyang của Arsenal tiếp tục gây thất vọng lớn. Trong khi Willian bị HLV Mikel Arteta thay ra ngay sau hiệp một thì cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal, Nicolas Pepe lại phải nhận thẻ đỏ ở đầu hiệp hai.

Trong một tình huống không có gì đặc biệt ở phút 51, Nicolas Pepe đã mất kiểm soát và dùng “thiết đầu công” với Ezgjan Alioski, khiến hậu vệ của Leeds United ngã lăn ra sân. Pha quay chậm cho thấy Pepe húc đầu không mạnh, nhưng cố ý. Chính vì thế, trọng tài Anthony Taylor không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo này sau khi tham khảo VAR.

Nicolas Pepe dùng ‘thiết đầu công’, Arsenal chia điểm cay đắng ảnh 1 Pepe phá vỡ kế hoạch của Arsenal.
Mất người từ quá sớm, Arsenal chật vật thi đấu trong những phút còn lại và phải nhờ đến sự may mắn để không thủng lưới sau các cú sút trúng xà ngang, cột dọc của cầu thủ Leeds United. Ngược lại, Arsenal cũng có các cơ hội mười mươi từ các đợt phản công nhanh nhưng họ không thể tận dụng và chấp nhận chia điểm với tỉ số hòa 0-0 buồn tẻ. Trận hòa này khiến Arsenal tiếp tục đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nghiêm trọng hơn, Pháo thủ một lần nữa cho thấy khả năng tấn công yếu kém dưới thời HLV Mikel Arteta và họ cần phải thay đổi ngay lập tức nếu muốn cạnh tranh vé dự Champions League mùa sau.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.