Tử hình 3 tên cướp taxi người Trung Quốc

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
TPO - Các bị cáo đã sát hại người lái taxi để cướp xe, lấy tiền làm kinh phí di chuyển sang Lào nhưng khi đến Sơn La, chúng bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 27/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trương Kiện (tức Zhang Jian, SN 2001), Vương Học Lỗi (tức Wang Xue Lei, SN 1996), Vương Đồng Đường (tức Wang Tong Tang, SN 1993, đều ở Cam Túc, Trung Quốc) cùng mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo truy tố, tháng 7/2019, 3 bị cáo rủ nhau ra nước ngoài làm ăn và vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Tối 8/8/2019, chúng gọi xe taxi của ông Nguyễn Hùng Mạnh, thuê chở xuống Hà Nội.

Trên đường, cả 3 nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, bàn bạc việc giết ông Mạnh để cướp xe, lấy tiền sang Lào rồi Myanma làm việc. Đến khu vực đường Tăng Bạt Hổ (Hà Nội), ông Mạnh dừng xe, yêu cầu cả 3 trả 1,5 triệu đồng như thỏa thuận.

Lúc này, Trương Kiện thấy đường vắng nên ra hiệu cho đồng bọn hành động. Vương Đồng Đường và Vương Học Lỗi liền giữ, siết cổ ông Mạnh đến khi nạn nhân không còn sức phản kháng, chúng đưa ông ra ghế sau ô tô.

Kiện dùng điện thoại dịch từ tiếng Trung ra tiếng Việt nội dung: “Chúng tôi chỉ cần tiền, không muốn làm hại ông”. Tuy nhiên, ông Mạnh vẫn phản kháng nên Lỗi rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát.

Sau đó, Đường lái ô tô chở tất cả di chuyển và khi đến cầu Vĩnh Thịnh, các bị cáo định vứt thi thể ông Mạnh xuống sông nhưng phía dưới có nhiều thuyền, đò qua lại nên không thể thực hiện.

Các bị cáo dùng Googmaps chỉ đường sao Lào rồi tiếp tục di chuyển. Trên xe, bị cáo Kiện dùng tay siết cổ ông Mạnh khiến nạn nhân tử vong và bỏ thi thể xuống sông Hồng đoạn qua huyện Ba Vì (Hà Nội) trước khi di chuyển theo hướng Phú Thọ - Sơn La.

Đến Phù Yên (Sơn La), xe ô tô bị sa lầy nên các bị cáo đi bộ và thuê đò vượt sông sang huyện Mộc Châu. Tối 9/8/2019, Công an tỉnh Sơn La phát hiện các đối tượng nên đưa về trụ sở. Tại đây, 3 tên cướp khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Về ông Mạnh, nạn nhân này bị vứt xuống sông Hồng và được người dân phát hiện 4 ngày sau đó tại khu vực bãi giữa sông Hồng đoạn qua quận Long Biên (Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.