THẾ GIỚI 24: Iran thề 'giáng đòn sấm sét' để trả thù cho nhà khoa học bị sát hại

Lãnh tụ tối cao Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Ảnh: Khamenei.ir/Mehr.
Lãnh tụ tối cao Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Ảnh: Khamenei.ir/Mehr.
TPO - Các quan chức hàng đầu Iran bày tỏ thái độ quyết liệt đáp trả vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu công nghệ mới thuộc Bộ Quốc phòng nước này. 
Trong thông điệp hôm 28/11, Lãnh tụ tối cao Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đã gửi lời chia buồn sâu sắc về sự tử vì đạo của nhà khoa học Iran, Mohsen Fakhrizadeh, tới tang quyến, các đồng nghiệp và học trò của ông. Lãnh tụ Ayatollah Khamenei đã kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức, làm sáng tỏ vụ tấn công khủng bố, xác định thủ phạm và thực hiện các biện pháp nghiêm khắc để trừng phạt những kẻ gây án. Cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran Hossein Dehgan cũng tuyên bố, Tehran sẽ trả thù khốc liệt cho vụ ám sát. “Chúng ta sẽ giáng đòn sấm sét xuống những kẻ giết người và khiến họ phải hối hận về những gì họ đã làm.”
Ngày 28/11, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chấm dứt. Thủ tướng Muhyiddin đưa ra tuyên bố trên chỉ 2 ngày sau khi Quốc hội nước này đã biểu quyết ủng hộ kế hoạch chi tiêu năm 2021 của chính phủ.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dự buổi duyệt binh tại căn cứ không quân Iruma tại tỉnh Saitama vào sáng 28/11. Khoảng 800 quân nhân đại diện cho 3 quân chủng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản gồm trên biển (JMSDF), trên bộ (JGSDF) và trên không (JASDF) được huy động cho sự kiện.

Cảnh sát Indonesia đang truy lùng những đối tượng tình nghi liên quan đến vụ 4 tín đồ Cơ đốc giáo trên đảo Sulawesi bị sát hại dã man ngày 27/11. Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Awi Setiyono, vụ tấn công xảy ra tại làng Lemban Tongoa ở tỉnh Central Sulawesi, do một nhóm gồm 10 tay súng tình nghi liên quan đến khủng bố tiến hành. Ngoài sát hại 4 tín đồ Cơ đốc giáo, nhóm tay súng còn phóng hỏa 7 ngôi nhà, trong đó có một nhà nguyện. Hiện, chưa rõ động cơ của các đối tượng này.


Theo Tân hoa xã, người phát ngôn của Chính phủ Somalia Ismael Mukhtar Omar cho biết, tối 27/11, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở thủ đô Mogadishu khiến nhiều người thương vong. Ông Omar cho hay kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung mình bên trong một nhà hàng. Ông nói: "Chính phủ Liên bang Somalia (FGS) lên án hành động man rợ của những kẻ khủng bố nhắm vào những người dân Somalia vô tội tối nay. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương."


Đến khoảng 8 giờ tối ngày 28/11, Bộ Nội vụ Pháp công bố, các cuộc biểu tình nổ ra tại khoảng 70 thành phố trên toàn quốc, quy tụ khoảng 133.000 người tham gia. Tuy nhiên, theo những người tổ chức, có khoảng 500.000 người biểu tình trên toàn quốc. Cuộc biểu tình rầm rộ nhất diễn ra tại thủ đô Paris, với khoảng 50.000 người tham gia, bên cạnh hàng nghìn người tại các thành phố lớn như Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg… Tình trạng bạo lực đã nổ ra tại nhiều thành phố như Paris, Lyon hay Rennes, khiến nhiều người biểu tình bị thương. Ít nhất 37 cảnh sát cũng bị thương, trong đó riêng tại thủ đô Paris có 23 cảnh sát bị thương. Viện kiểm sát thành phố Paris cho biết, khoảng 27 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ, trong tổng số 46 người bị thẩm vấn.


Ấn Độ đã điều động lực lượng Biệt kích thuộc Hải quân nước này tới khu vực hồ Pangong, phía Đông Ladakh nằm trên biên giới với Trung QuốcMột quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết, mục đích của việc triển khai này là nhằm cải thiện khả năng hiệp đồng tác chiến của 3 quân chủng và rèn luyện sức chịu đựng, năng lực của Biệt kích hải quân trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Biệt kích Hải quân Ấn Độ cũng sẽ được cung cấp các xuồng tuần tra mới để có thể thực hiện các hoạt động tuần tra tại hồ Pangong.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 549.956 ca mắc COVID-19 và 8.988 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 62,3 triệu, trong đó có trên 1.457.000 bệnh nhân không qua khỏi. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 29/11 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 62.530.361 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.457.290 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 43.159.195 người, 17.913.876 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 105.061 ca nguy kịch.
MỚI - NÓNG