Ô tô tông người đi xe máy văng lên mái nhà, 2 bố con tử vong: Tài xế đã ra trình diện

Nam tài xế mượn ôtô đi dự tiệc đã tông vào xe máy khiến người bố tử vong tại chỗ, người con bay lên nóc nhà và tử vong sau đó, đã ra trình diện công an sáng 30/11.

Ngày 30/11, liên quan đến vụ tài xế ôtô chưa có giấy phép lái xe ôtô tông 2 bố con tử vong, tin từ Công an huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) nam tài xế này sáng nay đã ra trình diện.

"Hiện công an đang điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả sẽ thông tin chính thức" - đại diện huyện Định Hóa nói.

Ô tô tông người đi xe máy văng lên mái nhà, 2 bố con tử vong: Tài xế đã ra trình diện ảnh 1 Vụ tai nạn khiến một nạn nhân văng lên nóc nhà người dân - Ảnh: Facebook.
Trước đó, khoảng gần 13 giờ 29/11, ông L.V.Ph. (41 tuổi, trú tại xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) điều khiển xe máy chở con trai L.H.U. (12 tuổi) di chuyển trên Quốc lộ 3C hướng về tỉnh Bắc Kạn.

Khi đến đoạn thuộc địa phận thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), xe máy chở bố con ông Ph. va chạm với xe ôtô do Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú xã Trung Hội, huyện Định Hóa) điều khiển. Sau đó, xe ôtô tông vào nhà dân ở ven đường mới dừng lại được.

Cú va chạm quá mạnh khiến ông Ph. tử vong tại chỗ, cháu U. văng lên mái nhà dân ven đường, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Được biết, Bùi Văn Nam chưa có giấy phép lái ôtô, chiếc xe do Nam mượn để đi dự tiệc. Sau khi gây tai nạn, Nam rời khỏi hiện trường.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.