Tehran bác tin chỉ huy quân đội Iran bị ám sát ở Iraq

Ảnh minh họa: AA
Ảnh minh họa: AA
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Saeed Khatibzadeh cho biết thông tin một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị ám sát ở miền Tây Iraq là không chính xác.

“Rõ ràng thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Đáng nhẽ đại diện Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran mới có trách nhiệm lên tiếng. Nhưng bản thân chúng tôi cũng chưa thấy bất cứ nguồn tin đáng tin cậy nào cung cấp thông tin tương tự”, người phát ngôn Khatibzadeh nói trong một cuộc họp báo.

Hãng tin Tasnim trước đó cũng đã dẫn một số nguồn thạo tin phủ nhận báo cáo “một máy bay không người lái đã tấn công xe hơi của ông Muslim Shahdan - chỉ huy IRGC ở miền Tây Iraq, khu vực giáp Syria”.

 Hôm thứ Hai, tờ Al Arabiya trích dẫn một số nguồn tin từ Iraq cho biết chiếc xe của Tướng Muslim Shahdan đã bị tấn công tối 29/11 sau khi đi qua trạm kiểm soát Al Qa'im ở tỉnh Al Anbar của Iraq. Ba người đi cùng chỉ huy IRGC cũng được cho là đã chết trong vụ tấn công.

Thông tin trên được lan truyền trong bối cảnh chuyên gia hạt nhân Iran – Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát ngày 27/11 ở khu vực ngoại ô thủ đô Tehran.

Vụ tấn công được tiến hành bằng súng máy điều khiển từ xa. Ông Fakhrizadeh được trực thăng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sự ra đi của ông Fakhrizadeh khiến chính quyền Iran tức giận, đòi trả thù, đồng thời chĩa mũi dùi vào Israel.

Theo Theo Sputnik, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.