TPHCM kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt

TPO - Các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo vừa được UBND TPHCM kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Sáng 3/12, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định nhân sự cho Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TPHCM bổ nhiệm ông Phan Ngọc Phúc - Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch Kiến trúc giữ chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc.

TPHCM kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt ảnh 1 Ông Phan Ngọc Phúc (trái)

Thời gian giữ chức vụ của ông Phúc là 5 năm.

Ông Phan Ngọc Phúc sinh năm 1982, quê ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, có trình độ Kiến trúc sư, Thạc sĩ Quản lý đô thị; Cao cấp lý luận chính trị.

Theo Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, công tác quy hoạch đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đối với một đô thị đặc biệt như TPHCM. Đội ngũ làm công tác quy hoạch phải vừa chuyên nghiệp, nắm bắt thực tế để khắc phục các khó khăn, chỉ ra những lỗ hổng và đưa ra các giải pháp khắc phục các khiếm khuyết của đô thị.

TPHCM kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt ảnh 2 Ông Nguyễn Trần Phú (trái)

Trước đó, UBND TPHCM đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Phú - Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Thời gian giữ chức vụ của ông Phú là 5 năm.

Ông Nguyễn Trần Phú sinh 1977, quê ở huyện Hóc Môn (TPHCM), có trình độ Thạc sĩ Kế toán, Cao cấp lý luận chính trị. Với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Phú, Sở Tài chính đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt với 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

TPHCM kiện toàn nhiều nhân sự chủ chốt ảnh 3 Ông Dương Trí Dũng (thứ 5 từ trái sang)

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng đã bổ nhiệm ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo với thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Dương Trí Dũng sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân sư phạm; Cao cấp Lý luận chính trị.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.