Tạm giữ cụ ông 73 tuổi vận chuyển súng trái phép qua biên giới

TPO - Ngày 12/12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ông Trần Thanh Hùng (73 tuổi, thường trú ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) có hành vi vận chuyển vũ khí thể thao nguy hiểm trái phép qua biên giới.

Theo đó, sáng ngày 11/12, Tổ công tác Trạm kiểm soát cửa khẩu (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương) phối hợp cùng Chi cục Hải quan phát hiện ông Trần Thanh Hùng điều khiển xe máy chở 3 thùng giấy đóng gói có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tạm giữ cụ ông 73 tuổi vận chuyển súng trái phép qua biên giới ảnh 1 Ông Trần Thanh Hùng cùng tang vật.

Qua kiểm tra, bên trong 3 thùng giấy có chứa hiện nhiều phụ kiện bằng kim loại, nghi là súng hơi đã tháo rời. Tổ công tác đưa người, phương tiện, tang vật về Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để điều tra làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai là Trần Thanh Hùng (73 tuổi, thường trú ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Sáng 11/12, ông Hùng đi từ nhà đến cửa khẩu đường bộ Vĩnh Xương (khu vực vùng đệm cửa khẩu) gặp một người Campuchia để nhận hàng hoá (được đựng trong 3 thùng giấy) vận chuyển về Việt Nam. Khi hàng hoá đang vận chuyển đến cổng nhập Trạm liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tạm giữ cụ ông 73 tuổi vận chuyển súng trái phép qua biên giới ảnh 2 Tang vật là 2 khẩu súng (nghi là súng hơi).-Ảnh: T. Bình.

Qua kiểm tra tang vật và lắp ráp các bộ phận thành 2 khẩu súng (nghi là súng hơi) có chiều dài khoảng 100 cm/khẩu, trọng lượng mỗi khẩu khoảng 4 kg, không có đạn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Thanh Hùng về hành vi vận chuyển vũ khí thể thao nguy hiểm trái phép qua biên giới; đồng thời ra quyết định tạm giữ người, phương tiện, tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.