Xem tuyển Việt Nam đấu 'đàn em' U22 với giá rẻ giật mình

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với U22 nhằm giúp HLV Park Hang Seo có cơ hội đánh giá lực lượng chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. (ảnh Anh Tuấn)
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với U22 nhằm giúp HLV Park Hang Seo có cơ hội đánh giá lực lượng chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. (ảnh Anh Tuấn)
TPO - Ngày 15/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem 2 trận giao hữu giữa ĐTQG và đội U22 Việt Nam.

Hai trận đấu sẽ lần lượt diễn ra ngày 23/12 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và 27/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là 2 trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các mặt trận quan trọng của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam thời gian tới như Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, AFF Cup 2020 và SEA Games 31.

Tại buổi công bố nhà tài trợ chính cho 2 trận đấu này, VFF cho biết giá vé cả hai trận gồm 3 mệnh giá: 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng. Toàn bộ số tiền vé thu được sau  khi trừ chi phí phát hành sẽ được chuyển tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang tập trung tại Hà Nội với 36 cầu thủ, gồm đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất như Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải…Sau trận giao hữu với U22 Việt Nam ngày 27/12, đội tuyển Việt Nam sẽ giải tán và chỉ hội quân trở lại vào đầu năm sau.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 30/3. Đây là trận đấu được xác định có tính chất quyết định cơ hội đi tiếp của Việt Nam. Một số thông tin vừa qua lo lắng trận đấu này có thể không diễn ra đúng kế hoạch do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy nhiên, VFF khẳng định hiện chưa có bất kỳ quyết định nào mới liên quan việc tổ chức trận đấu.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn vì vậy cho biết, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chủ động kế hoạch, đảm bảo có sự chuẩn bị tốt nhất.

MỚI - NÓNG