Đã bắt được hai phạm nhân thụ án tội giết người trốn khỏi Trại giam Cây Cầy

2 phạm nhân trốn trại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CA
2 phạm nhân trốn trại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CA
TPO - Cảnh sát bắt được 2 phạm nhân trốn trại này khi cả 2 đang lẩn trốn khu vực cổng sau núi Bà Đen.

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay (16/12), thượng tá Nguyễn Hai Mừng- Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, khoảng 7h, cảnh sát đã đã bắt được 2 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam Cây Cầy vào 2 ngày trước. 

 Địa điểm cảnh sát bắt giữ 2 phạm nhân này là cổng sau núi Bà Đen (xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

 Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 14/12, Trại giam Cây Cầy (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) phát thông báo truy tìm 2 phạm nhân thụ án tại đây đã trốn trại là: phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994, thường trú trước khi nhập trại ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), đang thụ án tù chung thân về tội giết người; phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận (SN 1982, trước khi nhập trại thường trú xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), đang thụ án 27 năm tù, về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.