Mỹ đồng ý bán công nghệ quan trọng cho Đài Loan chế tạo tàu ngầm

Đài Loan đặt mục tiêu tự chế tạo 8 tàu ngầm mới. (Ảnh: National Interest)
Đài Loan đặt mục tiêu tự chế tạo 8 tàu ngầm mới. (Ảnh: National Interest)
TPO - Mỹ vừa cấp giấy phép xuất khẩu hệ thống sonar kỹ thuật số rất quan trọng cho dự án tàu ngầm nội địa của Đài Loan (Trung Quốc), một quan chức quốc phòng cấp cao của hòn đảo cho biết ngày 16/12.

Hôm qua, Đài Bắc được Washington thông báo về việc cấp phép này, ông Chang Che-ping, quan chức quốc phòng cấp cao thứ hai của Đài Loan, cho biết trong cuộc họp của cơ quan lập pháp.

Hệ thống sonar kỹ thuật số và hệ thống chiến đấu tích hợp là hai bộ phận quan trọng mà Đài Loan cần để tự chế tạo tàu ngầm hiện đại. Ông Chang không nói rõ về mua hệ thống chiến đấu.

 Đài Loan bắt đầu chết tạo một tàu ngầm nội địa từ tháng trước. Đây là một trong hàng loạt bước đi của chính quyền hòn đảo nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trước sức ép ngày càng lớn của Trung Quốc đại lục.

 Dự án dài hơi của Đài Loan đặt mục tiêu chế tạo 8 tàu ngầm mới, và chiếc đầu tiên dự kiến hoàn tất vào năm 2025, các quan chức của hòn đảo cho biết.

 Hải quân Đài Loan hiện có 4 tàu ngầm, trong đó có 2 chiếc do Mỹ chế tạo từ những năm 1940.

 Bắc Kinh liên tục gây sức ép lên Đài Loan từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đắc cử năm 2016, một phần vì bà từ chối chấp nhận quan điểm Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

 Trong những thập kỷ gần đây, Đài Loan tích cực tự trang bị năng lực quốc phòng khi Trung Quốc gây sức ép để những nước khác không bán các loại vũ khí quan trọng cho Đài Bắc.

 Trong một thông báo đưa ra hôm nay, Hải quân Đài Loan nói rằng họ có kế hoạch chế tạo 6 tàu hộ tống tên lửa nâng cấp, loại được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay”, vào năm 2023 nhằm đối phó với “những mối đe dọa ngày càng tăng nhanh từ kẻ thù”.

 Kế hoạch trước đó của Hải quân Đài Loan đặt mục tiêu phải có 3 tàu hộ tống tên lửa vào năm 2025.

 Washington trước đây ngỏ ý bán 8 tàu ngầm truyền thống cho Đài Loan, nhưng thương vụ này chưa có kết quả gì.

 Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất sẵn sàng ký đơn đề nghị chấp thuận bán các hệ thống vũ khí hiện đại cho Đài Loan, gần đây nhất là cho phép bán lô vũ khí trị giá 18 tỷ USD, trong đó có những máy bay chiến đấu thế hệ mới.

 Năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép để các nhà thầu quốc phòng bán cho Đài Loan loại công nghệ cần thiết cho dự án chế tạo tàu ngầm. 

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.