'Về nhà đi con' được tặng Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam

"Về nhà đi con" được nhận giải xuất sắc của Liên hiệp VHNT Việt Nam 2020
"Về nhà đi con" được nhận giải xuất sắc của Liên hiệp VHNT Việt Nam 2020
TPO - Bộ phim “Về nhà đi con” đạo diễn Nguyễn Danh Dũng là tác phẩm xuất sắc của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng là 1 trong 9 hội viên các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương được tặng thưởng giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2020.

Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam trao Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2020. Tính đến ngày 30/11/2020, Ban Tổ chức đã nhận được 9 tác phẩm có giá trị xuất sắc của 9 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; nhận được 418 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 61 Hội VHNT tỉnh, thành phố gửi xét giải thưởng.

'Về nhà đi con' được tặng Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam ảnh 1 Trao giải thưởng Văn học nghệ thuật 2020

Với 410 tác phẩm của 61 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố tham dự giải, kết quả có 28 Hội có giải. Có 65 tác phẩm đoạt giải (03 giải A, 09 giải B, 17 giải C, 33 giải Khuyến khích và 03 giải dành cho Tác giả Trẻ). Cụ thể: Văn xuôi (14 tác phẩm), Thơ (13 tác phẩm), Lý luận phê bình Văn học (05 tác phẩm), Mỹ thuật (11 tác phẩm), Âm nhạc (06 tác phẩm), Điện ảnh (01 tác phẩm), Nhiếp ảnh (10 tác phẩm), Múa (02 tác phẩm), Văn nghệ dân gian (02 tác phẩm), Sân khấu (02 tác phẩm).

Ba giải A ở các hội VHNT địa phương gồm: Đoàn Văn Hiếu (tranh sơn dầu Bình yêu biển đảo), Trần Ngọc Dũng (ảnh nghệ thuật Phố đi bộ sau những ngày giãn cách), Đặng Quốc Hưng (ca khúc Mũi Cà Mau khắc ghi lời Người).

'Về nhà đi con' được tặng Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam ảnh 2 Bộ ảnh đạt giải xuất sắc của nghệ sĩ Trần Bảo Hoà

Đối với các hội viên chuyên ngành Trung ương, trong lĩnh vực Điện ảnh, tác phẩm xuất sắc của Hội Điện ảnh đề nghị Liên hiệp trao giải thưởng chuyên ngành là phim “Về nhà đi con” (Phim truyền hình 85 tập) của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng. “Đây là bộ phim phản ánh xuất sắc đề tài cuộc sống gia đình Việt Nam quen thuộc với nhiều éo le, ngang trái, đầy kịch tính và bất ngờ; ẩn sau đó là những bài học đáng giá, những giây phút lắng đọng về ý nghĩa của gia đình trong cuộc sống”, đại diện Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam đánh giá.

Bộ phim giành 3 giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm vừa qua, giải Đặc biệt ở hạng mục Phim truyện truyền hình của Liên hoan Truyền hình toàn quốc và giải Mai vàng 2019 ở hạng mục Bộ phim được yêu thích nhất.

Tám hội viên hội chuyên ngành Trung ương được tặng thưởng có nhà thơ Hà Phạm Phú, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tú, đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng, PGS.TS. Trần Lâm Biền, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bảo Hòa, nhà thơ Phạm Tú Anh, tác giả kịch bản và tổng đạo diễn Nguyễn Thị Tuyết Minh, KTS> Phạm Trung Hiếu và các cộng sự.

MỚI - NÓNG