Di tích Hỏa Lò, Văn Miếu và loạt di tích tạm dừng đón khách vì Covid-19

Di tích Hỏa Lò tạm dừng đón khách từ chiều 9/3. Ảnh: BQL
Di tích Hỏa Lò tạm dừng đón khách từ chiều 9/3. Ảnh: BQL
TPO - Di tích Hỏa Lò tạm dừng đón khách vì có ca nghi nhiễm Covid-19 đến tham quan. Nhiều di tích ở Hà Nội tiếp tục phải tạm dừng đón khách ngày 10/3.

Ban Quản lý di tích Hỏa Lò cho hay, di tích tạm dừng đón khách từ chiều 9/3 do cơ quan chức năng thông báo có hai vị khách người Anh từng tham quan di tích hiện đang bị cách ly vì Covid-19.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa-Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng cho biết, Trung tâm thông báo trên fanpage về việc tạm dừng đón khách để phun khử trùng toàn bộ khu di tích, từ sáng 10/3.

Lượng khách về Văn Miếu-Quốc Tử Giám kể từ khi có dịch bị ảnh hướng khá nghiêm trọng, tuy thế Trung tâm đặt sự đảm bảo các điều kiện an toàn cho khách lên trên hết, bằng cách xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Di tích Hỏa Lò, Văn Miếu và loạt di tích tạm dừng đón khách vì Covid-19 ảnh 1

Văn Miếu-Quốc Tử Giám tạm dừng đón khách để khử trùng

Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng BQL Di tích danh thắng Hà Nội cho biết dự kiến các di tích ở Hà Nội tạm dừng đón khách trong 10/3 để phục vụ cho công tác khử trùng, đảm bảo an toàn cho khách. Ngoài di tích lớn như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, di tích đền Ngọc Sơn và cụm di tích lân cận cũng được khử trùng trong ngày 10/3.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.