Kết phim ‘Sinh tử’: Xem hay tất cả các tập và không nên xem tập cuối...

TPO - Đó là ý kiến độc giả khi xem tập cuối Sinh tử phát sóng 21h tối 9/3 trên VTV1. Mặc dù kết quả những kẻ phạm tội đều bị bắt và đưa ra xét xử, nhưng nhiều khán giả không hài lòng với cách dẫn dắt đến kết phim.

Ở tập cuối, những hình ảnh gây xúc động nhất chính là gia đình ông Chủ tịch Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng). Trần Bạt (Chí Nhân) ăn năn về lỗi lầm, phải thốt ra lời xin lỗi con gái và bố mình. Ông Nghĩa ngồi khóc ở phòng làm việc, nhớ lại cảnh gia đình sum vầy trong ngày sinh nhật ông Nghĩa. Ông từng nói chỉ làm việc vài năm nữa, rồi nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu, rằng mong Bạt là niềm tự hào của bố mẹ. Hình ảnh ông Nghĩa trở về nhà trong đêm, nhìn thấy vợ ông ngồi khóc nấc nghẹn trước tấm ảnh gia đình để lại dư vị cho người xem.

Kết phim ‘Sinh tử’: Xem hay tất cả các tập và không nên xem tập cuối... ảnh 1  Ông Nghĩa xin từ chức, chờ bị xem xét kỷ luật với sai phạm ông gây ra

Cuộc đối thoại của chủ tịch Trần Nghĩa và Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Hoàng Dũng) cũng là một trong những kết cục hợp lý. Dù cá nhân Bí thư vẫn ủng hộ ông Nghĩa, nhưng ông Nghĩa không thể tại vị vì những sai lầm cá nhân. Cách điều hành quyết đoán, muốn đẩy nhanh phát triển của ông Nghĩa sinh ra những doanh nhân như Mai Hồng Vũ, Lê Hoàng.

Kết phim ‘Sinh tử’: Xem hay tất cả các tập và không nên xem tập cuối... ảnh 2 Chủ tịch tỉnh phải trả giá cho sai lầm trong công việc và cả việc dạy dỗ con cái
Tuy nhiên, kết phim Sinh tử cũng khiến nhiều khán giả không hài lòng. Phải nói cả 79 tập phim đều kịch tính, đáng xem và được dẫn dắt tốt nhưng phần kết quá nhanh chóng và tẻ nhạt. Sau khi loạt cán bộ bị bắt đi, kết cục của các tội phạm chỉ được thể hiện qua giọng đọc gọn lẹ gây hụt hẫng.
Kết phim ‘Sinh tử’: Xem hay tất cả các tập và không nên xem tập cuối... ảnh 3 Tại bản án sơ thẩm, Trần Bạt bị tuyên tử hình
Trên fanpage của Sinh tử, nhiều khán giả ngay lập tức bày tỏ khi phim vừa khép lại. Khán giả Lê Đức Anh viết: “Kết thúc thì tạm chấp nhận được về tội danh của các bị can. Nhưng cái cách thể hiện còn nhanh hơn tranh mua mỳ tôm ở siêu thị”. Có khán giả thẳng thắn góp ý: “Kết phim chưa phù hợp với kịch tính bộ phim và chưa làm thỏa mãn người xem”.

Có khán giả có nick Nhớ Trần Nguyễn kết luận xanh rờn: “Nói chung xem hay tất cả các tập và không nên xem tập cuối”. Theo ý kiến của khán giả này, Mai Hồng Vũ là trùm oai phong lẫm liệt nhưng bị bắt lãng xẹt, còn những quan to trên trung ương thân với Vũ không thấy xuất hiện. Với Trần Bạt, một số khán giả còn cho rằng kết án tử hình là quá nặng, bởi nếu nộp lại tiền khắc phục hậu quả thì chưa đến mức chịu khung cao nhất.

Kết phim ‘Sinh tử’: Xem hay tất cả các tập và không nên xem tập cuối... ảnh 4 Nhiều khán giả chưa hài lòng với kết phim "Sinh tử"

Khi được hỏi ý kiến phản hồi xung quanh dư luận về cái kết, NSƯT, đạo diễn Mai Hiền cười và nói không có ý kiến gì. Tuy nhiên, người quản lý fanpgae phim "Sinh tử" lại trả lời dưới các dòng bình luận rằng “đây mới là bản án sơ thẩm”. Đây có lẽ cũng có thể là lí do rất hợp lý để mở ra phần 2 Sinh tử, hoặc là một cái kết mở cho người xem tự phán đoán.

Mới đây trong bài trả lời phỏng vấn Tiền Phong, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền-người thực hiện 40 tập cuối Sinh tử- cho rằng với anh cái kết phim hợp lý, phù hợp với thực tế chống tham nhũng ở xã hội ta ngày nay. Anh cũng nói với nhóm khán giả có tuổi và nhiều trải nghiệm dễ chấp nhận kết phim như vậy.

MỚI - NÓNG