Cầu thủ Juventus nhiễm Covid-19, Ronaldo về quê lánh dịch

Rugani là cầu thủ Serie A đầu tiên mắc Covid-19.
Rugani là cầu thủ Serie A đầu tiên mắc Covid-19.
TPO - Câu lạc bộ Juventus vừa xác nhận hậu vệ Daniele Rugani dương tính với Covid-19. Cầu thủ này đang được cách ly để điều trị.

"Cầu thủ Rugani có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Juventus sẽ thực hiện những biện pháp cách ly với Rugani lẫn những người đã tiếp xúc với cậu ấy", trang chủ của Juventus thông báo.

Như vậy, Rugani là cầu thủ bóng đá thứ 2 được xác định nhiễm Covid-19. Trước đó, trung vệ Timo Hubers đang khoác áo CLB Hannover 96 ở Đức cũng được xác nhận dương tính với Covid-19.

Ngay sau thông báo của Juventus, CLB Inter Milan lập tức cho biết sẽ hủy mọi hoạt động thi đấu trong thời gian tới. Inter Milan vừa làm khách trên sân Juventus ở vòng 27 Serie A hôm 9/3. Trận đấu diễn ra trên sân không khán giả và Inter thua 0-2. Rugani ngồi dự bị ở trận này, nhưng tiếp xúc với nhiều cầu thủ Inter.

Trong một diễn biến liên quan, siêu sao Ronaldo đã về quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) để thăm mẹ, sau khi bà Dolores vừa bị đột quỵ gần đây. Theo kế hoạch, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở lại Juve vào ngày 12/3 (giờ địa phương) để tập luyện cùng toàn đội.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Juvetus cho biết Ronaldo sẽ ở lại Bồ Đào Nha và chờ "diễn biến của tình hình dịch Covid-19", sau khi dịch bệnh này bùng phát dữ dội ở Italy.

Đêm 11/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo COVID-19 là đại dịch toàn cầu, và yêu cầu mọi người cách ly trong vòng 14 ngày nếu tiếp xúc với các bệnh nhân.

Hiện tại, giải Serie A nói riêng và mọi hoạt động thể thao ở Italy nói chung đều đã được hoãn lại cho đến ngày 3/4, sau khi Thủ tướng nước này ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.