Messi bị cách ly, lỡ vòng loại World Cup 2022?

Messi nhiều khả năng bị cách ly 14 ngày nếu trở về tập trung cùng ĐTQG Argentina.
Messi nhiều khả năng bị cách ly 14 ngày nếu trở về tập trung cùng ĐTQG Argentina.
TPO - Chính phủ Argentina vừa ban bố lệnh cách ly với mọi công dân trở về từ châu Âu. Điều này đồng nghĩa, Lionel Messi cùng một loạt đồng nghiệp trở về từ Lục địa già để hội quân cùng đội tuyển Argentina hoàn toàn có thể lỡ các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19 tại châu Âu, đặc biệt là các quốc gia như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức... chính phủ Argentina đã quyết định ban bố lệnh cách ly với mọi công dân trở về từ Lục địa già nhằm bảo vệ các công dân trong nước cũng như hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.

“Mọi công dân Argentina, kể cả các cầu thủ bóng đá và những người trở về từ vùng dịch đều phải cách ly 14 ngày”, ông Matias Lammens, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Argentina cho biết.

Tuy nhiên, quy định kể trên lại có thể ảnh hưởng tới kế hoạch tập trung của đội tuyển Argentina trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Theo lịch, tuyển Argentina sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 3 này để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Ecuador vào 27/3 và Bolivia vào 1/4. Trong danh sách triệu tập mà HLV Lionel Scaloni vừa công bố, có tới 21 gương mặt hiện thi đấu ở châu Âu, trong đó có những cầu thủ chuẩn bị trở về từ Italia, quốc gia đang có số ca dương tính với Covid-19 tăng cao.

Nếu có mặt ở Argentina ngay hôm nay (12/3), Messi và hàng loạt đồng đội sẽ bị đưa đi cách ly ít nhất 14 ngày, tức là họ chỉ còn đúng 1 ngày để chuẩn cho trận đấu với Ecuador. Thế nhưng, vấn đề là các CLB chủ quản đều không muốn “nhả” quân sớm cho các đội tuyển, vậy nên khó lòng các tuyển thủ được về sớm để cách ly đủ thời gian quy định và có thêm một vài ngày tập luyện.

Trong trường hợp cả Barcelona và Chính phủ Argentina không ai nhượng bộ thì chuyện Messi vắng mặt ở vòng loại World Cup 2022 rất có thể xảy đến.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...