Hành khách bay cùng tiếp viên dương tính Covid-19 đã đi 7 tỉnh, thành

TPO - 30 khách quốc tế trên chuyến bay VN0054 đến Nội Bài ngày 9/3 sau khi tham quan tại Hà Nội đã di chuyển tới 7 tỉnh, thành phố khác: Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi Hà Nội ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19 là một tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 đến Nội Bài ngày 9/3, theo chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã rà soát số lượng hành khách, lịch trình di chuyển.

Theo đó, chuyến bay VN0054 đến Nội Bài ngày 9/3 có 187 hành khách vào Hà Nội, gồm các quốc tịch: Việt Nam (40 khách), Anh (141 khách), Australia (1 khách), Ba Lan (1 khách), Nhật Bản (3 khách).

Từ ngày 9/3 đến 13/3, có 88/187 khách lưu trú tại 36 khách sạn trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa; trong đó có 86 khách Anh.

Theo rà soát, có 4 doanh nghiệp của Hà Nội cung cấp dịch vụ cho 30 khách quốc tế tham quan tại Hà Nội, sau đó di chuyển tới 7 tỉnh, thành phố khác: Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Phục vụ 30 khách trên có 15 hướng dẫn viên du lịch và 16 lái xe của Hà Nội. Sở Du lịch đã rà soát các điểm du lịch mà những du khách này ghé thăm và yêu cầu các điểm đến này thực hiện khử khuẩn.

Tính đến 17h ngày 13/3, còn 18 khách đang lưu trú tại 7 khách sạn trên địa bàn thành phố, hiện đã được cách ly theo quy định.

Ngay trong ngày 13/3, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành một loạt văn bản gửi sở du lịch các tỉnh, thành phố; các công ty lữ hành, lưu trú; các địa phương trên địa bàn thành phố về việc cung cấp thông tin đoàn khách và lịch trình di chuyển để phối hợp trong việc kiểm soát đoàn khách, thực hiện cách ly, phòng, chống dịch.

Sở đã gửi danh sách 187 hành khách trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 đến Nội Bài, sau đó di chuyển đi các địa phương cho sở văn hóa - thể thao và du lịch, sở du lịch 11 tỉnh, thành phố.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.