Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy

Ông Bùi Văn Cường khẳng định, Chương trình hành động sẽ là biện pháp chống chạy chức chạy quyền
Ông Bùi Văn Cường khẳng định, Chương trình hành động sẽ là biện pháp chống chạy chức chạy quyền
TPO - Cả ngày 19/3, lần đầu tiên trong cả nước, 9 ứng cử viên tuyển chọn làm Bí thư huyện ủy Lắk và Buôn Đôn sẽ phải trình bày Chương trình hành động, thuyết phục Ban giám khảo (Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk). 

Việc  tuyển chọn chức danh bí thư huyện ủy chưa có tiền lệ ở địa phương và tạo sự đồng thuận cao trong dư luận. 

Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy ảnh 1Toàn cảnh buổi bảo vệ Chương trình hành động của các ứng viên

Theo ban tổ chức, 9 ứng viên sẽ trình bày Chương trình hành động của mình theo thứ tự a,b,c… Trước đó, các ứng viên đã “ôn bài” và khảo sát thực tế, chuẩn bị nhiều ngày nay.

Thời gian trình bày Chương trình hành động không quá 30 phút. Sau khi trình bày xong, ứng viên tiến đến hòm phiếu để bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn 3 đồng chí trong Ban Thường vụ để đặt câu hỏi chất vấn về mình. Cuối cùng là câu hỏi chất vấn của ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy.

Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy ảnh 2Ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đọc Hướng dẫn tổ chức bảo vệ và chấm điểm Chương trình hành động

Thang điểm tối đa 100 điểm (trong đó Chương trình hành động 30 điểm; Chương trình hành động và cám kết thực hiện nếu được giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy: 30 điểm; Kỹ năng trình bày, giao tiếp, trả lời các câu hỏi chất vấn của Ban Thường vụ: 40 điểm).

Ông Bùi Văn Cường cho biết, việc thí điểm tuyển chọn chức danh Bí thư 2 huyện ủy Lắk và Buôn Đôn đã thông qua Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ. “Thí điểm tuyển chọn chức danh Bí thư huyện ủy năm nay, nhằm thực hiện chủ trương, người lãnh đạo không phải là người địa phương, nhưng các bước thực hiện vẫn đúng theo quy định của Đảng. Tại Đắk Lắk còn thêm 1 bước nữa, đánh giá qua Chương trình hành động của từng cá nhân. Trên cơ sở đã trình bày công khai trước Ban Thường vụ sẽ đánh giá Chương trình hành động của đồng chí nào tốt hơn, ai là người trả lời câu hỏi tốt để xem xét.

Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy ảnh 3Báo chí cũng được dự và đưa tin

Việc này nhằm giúp cho Ban Thường vụ chọn được người thực tài, góp phần nâng cao cho đội ngũ cán bộ, giúp địa phương phát triển hơn. Tạo cơ hội cho nhiều người và được công khai minh bạch. Nếu ai trình bày và trả lời không tốt thì không thể bố trí được. Đặc biệt, Chương trình hành động sẽ là biện pháp chống chạy chức chạy quyền”, ông Cường nói.

Tiếp đó, các ứng viên lần lượt theo danh sách đã được ấn định.

Theo đó, có 5 người ứng viên tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk, gồm: Bà Nguyễn Thị Thu An (SN 1979, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Hoàng Minh Cương (SN 1965) - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk; ông Nguyễn Văn Hà (SN 1978– Phó giám đốc Sở VH-TT-DL); ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1966) - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ); ông Võ Ngọc Tuyên (SN 1966) - Phó giám đốc Sở Kế hoạch  và Đầu tư).

Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy ảnh 4Bà Nguyễn Thị Thu An - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk "ứng viên" tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk trình bày chương trình hành động
Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy ảnh 5Ông Hoành Minh Cương - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk
Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy ảnh 6Ông Nguyễn Văn Hà – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL
Các ứng viên vào 'phòng thi' tuyển chọn Bí thư huyện ủy ảnh 7Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Bốn ứng viên cho chức danh Bí thư huyện ủy Buôn Đôn là người dân tộc thiểu số, gồm: ông Ra La Von Ga (SN 1968) - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây nguyên); ông Y Mơ Mlô (SN 1975) - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk; ông Ya Toan Ênuôl (SN 1970) - Phó Bí thư Thành ủy TP Buôn Ma Thuột và ông Y Jăn Buôn Krông (SN 1971) - Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin.

Sáng cùng ngày, có 4 ứng viên đã hoàn thành bảo vệ Chương trình hành động. Chiều nay, các ứng viên còn lại sẽ tiếp tục.

MỚI - NÓNG