Ngôi sao Neymar bị tố trốn cách ly Covid-19

Neymar đã âm thầm về Brazil lánh dịch Covid-19.
Neymar đã âm thầm về Brazil lánh dịch Covid-19.
TPO - Neymar cùng người đồng hương Thiago Silva tranh thủ quãng thời gian các giải đấu tạm hoãn để trở về Brazil. Thế nhưng ngay lập tức, tờ Le Parisien lại lên tiếng tố cao ngôi sao 28 tuổi này đã trốn cách ly tại Pháp.

Tính đến hiện tại, Pháp là ổ dịch lớn thứ năm tại châu Âu với 9.134 ca nhiễm và 264 trường hợp tử vong vì Covid-19. Giải VĐQG Pháp, Ligue 1 cũng như hầu hết các giải VĐQG tại châu Âu đều đã tạm dừng và chưa hẹn ngày trở lại vì dịch viêm phổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tương tự là các cúp châu Âu như Champions League và Europa League. Ngoài ra, giải EURO 2020 dự kiến tổ chức vào mùa Hè này cũng bị lùi lại năm 2021.

Trước tình hình này, Chính phủ Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời yêu cầu người dân tự cách ly tại nhà, tránh tiếp xúc nơi đồng người. Thế nhưng trước khi lệnh này được đưa ra, Neymar và một vài đồng nghiệp người Brazil đã rời khỏi xứ Lục lăng và trở về quê nhà. So với Pháp, Brazil lúc này an toàn hơn khi số ca nhiễm ở mức thấp.

Khi hay tin Neymar đã âm thầm về Brazil “lánh nạn”, tờ Le Parisien lập tức cho rằng, ngôi sao 29 tuổi hành động một cách thiếu trách nhiệm và có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Theo tờ báo này, “Tiểu Pele” nên thông báo với phía PSG và chính quyền sở tại về kế hoạch bay về Brazil của mình, thay vì thực hiện một cách lén lút...

Từ khi Neymar tới PSG, anh luôn được cánh truyền thông quan tâm. Mọi hành động của chân sút này đều được báo giới "soi" rất kỹ. Gần đây, tương lai mũi nhọn 29 tuổi liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Đội bóng Pháp được cho là sẵn sàng bán lỗ Neymar. Họ chấp nhận để cầu thủ này ra đi, nếu thu về 150 triệu euro.

Neymar là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Barcelona, đội bóng từng nỗ lực đưa cây săn bàn người Brazil về Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Lionel Messi cũng liên tục kêu gọi CLB sớm đưa Neymar trở lại Catalonia. Sport bình luận cựu sao Santos nhiều khả năng sẽ được về lại Barcelona trong hè 2020.

MỚI - NÓNG