Covid-19: Phó Tổng thống Mỹ âm tính, Tây Ban Nha huy động cả nước sản xuất khẩu trang

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm qua, 21/3, cho biết ông và phu nhân - bà Karen sẽ xét nghiệm Covid-19, sau khi một nhân viên cấp dưới của ông này dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn cầu

Theo số liệu từ Đại học Johns Hokins, số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 300.000 ca, lên tới 304.4544 ca, với 12.974 ca tử vong.

Các quốc gia có số ca bệnh cao nhất là Trung Quốc, Italy, Mỹ và Tây Ban Nha.

Trong khi đó, quốc gia có số ca tử vong cao nhất là Italy, Trung Quốc, Iran và Tây Ban Nha.

Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm qua, 21/3, cho biết ông và phu nhân - bà Karen sẽ xét nghiệm Covid-19, sau khi một nhân viên cấp dưới của ông này dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin mới nhất, kết quả xét nghiệm của ông Pence và phu nhân là âm tính.

Ông Pence cho biết hơn 195.000 người Mỹ đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, con số này không bao gồm số bệnh nhân được kiểm tra tại các bệnh viện quận hoặc phòng thí nghiệm trên toàn quốc.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump cho biết Quốc hội sắp đạt được thỏa thuận về dự luật tiếp theo để đối phó với đại dịch. Theo dự luật, 1 nghìn tỉ USD sẽ được "bơm" vào để cấp cứu cho nền kinh tế Mỹ trong thời kì khủng hoảng.

Theo số liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng 25.493 ca mắc Covid-19, với 307 ca tử vong.

Tây Ban Nha

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua đã yêu cầu người dân nước này phải mạnh mẽ chống chọi với bệnh dịch, vì số ca nhiễm mới và số ca tử vong do Covid-19 ở nước này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày, thậm chí vài tuần tới.

Phát biểu từ Dinh Tổng thống La Moncloa ở Madrid, Thủ tướng Sanchez cho biết tình hình hiện tại vẫn chưa phải là tồi tệ nhất.

"Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất ở châu Âu và trên thế giới", ông Sanchez nói. "Khó khăn vẫn còn ở phía trước. Chúng ta phải sẵn sàng về cả thể chất lẫn tâm lý."

Để tăng cường hiệu quả của cuộc chiến chống Covid-19, chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố sẽ đẩy mạnh sản xuất khẩu trang, máy thở và kit xét nghiệm trên quy mô toàn quốc.

Cùng lúc đó, chính phủ đã mua 640.000 kit xét nghiệm nhanh, và 1,3 triệu khẩu trang sẽ được phân phát cho nhân viên y tế, bệnh nhân.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt xét nghiệm Covid-19, Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên tới 80.000 lượt xét nghiệm/ngày khi chính phủ triển khai 4 robot y tế.

Tây Ban Nha hiện ghi nhận 25.374 ca mắc Covid-19, với 1.375 va tử vong.

Italy, Đức, Anh, Pháp

Theo số liệu mới nhất được công bố hôm thứ Bảy, Pháp đã ghi nhận sự tăng vọt trong số ca bệnh mới. Tổng cộng, Pháp có 14.459 ca mắc Covid-19, với 562 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Pháp, 6.172 người đã phải nhập viện, với 1.525 người được chăm sóc đặc biệt, 50% trong số họ dưới 60 tuổi.

Số ca mắc Covid-19 được xác nhận tại Vương quốc Anh đã tăng lên tới 5.018 ca, theo một bản cập nhật chính thức từ Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội vào Thứ Bảy.

Báo cáo cũng cho biết đã có 233 người tử vong, và 72.818 người được xét nghiệm Covid-19.

Số người tử vong ở Italy do virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 793 người trong 24 giờ, lên mức 4.825 người, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý.

Số ca bệnh được xác nhận ở Italy là 53.578, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Tính đến sáng nay, Đức đã ghi nhận 22.213 ca mắc Covid-19, với 84 ca tử vong.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.