50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19

50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19
TPO - Sáng ngày 22/3 hơn 300 người sinh viên, cán bộ, nhân viên của ĐH Quốc gia TPHCM đã dọn đẹp, đóng gói đồ dùng sinh viên ở ký túc xá để đón người cách ly do Covid-19. Hơn 50.000 thùng carton đã được sử dụng để đóng đồ.

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM đã được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung để chống dịch Covid-19. Từ ngày 19/3, các tòa nhà cụm AH (gồm H1, H2, G3 và G4) của ký túc xá đã đón người cách ly. Sáng 21/3, 18 tòa nhà của khu A (từ A1 đến A20, trừ A13 và A16) đang được dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón người về cách ly. Dự kiến hôm nay 22/3, sẽ đưa vào sử dụng các tòa nhà khu B của ký túc xá làm nơi cách ly tập trung.

Trước khi bàn giao ký túc xá thành khu cách ly, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phải dọn dẹp, sắp xếp và niêm phong gọn gàng, chỉn chu đồ đạc của sinh viên để làm phòng cách ly. Việc dọn dẹp này cần rất nhiều thùng carton kích thước 60*40*40 trở lên, băng keo và kéo. Trong đợt này, cần phải dùng tới 50.000 thùng carton để đóng đồ cho sinh viên nên nhiều cán bộ phòng ban, trung tâm truyền thông các trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp.

50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 1 Sáng ngày 22/3, khoảng 100 sinh viên, 100 cán bộ ĐH Quốc gia TPHCM và hơn 100 nhân viên ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM ra quân dọn dẹp, đóng gói đồ đạc của sinh viên ở khu B, ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 2 Trước đi bước vào công việc, mọi người được phổ biến nội quy.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 3 Thác thức lớn nhất là tìm thùng carton để đóng gói tài sản, đồ đạc của sinh viên theo từng phòng, ghi tên, phòng cụ thể và được niêm phong.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 4 Ngoài sự hỗ trợ của siêu thị Co.op mart, rất nhiều giảng viên, cán bộ các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM đã kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp thùng carton vì cần số lượng rất lớn, lên tới 50.000 cái. 
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 5 Mọi địa điểm ở ký túc xá và các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM đều được trưng dụng làm nơi chứa thùng carton trước khi vận chuyển tới khu B của ký túc xá.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 6 Phương tiện vận chuyển cũng rất đa dạng. Từ ô tô bán tải...
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 7

Đến cả xe tải chuyên dụng...

50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 8 Xe máy của sinh viên, cán bộ, nhân viên... ĐH Quốc gia TPHCM.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 9 Xe ôm...
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 10 Và cả ô tô của cán bộ, nhân viên ĐH Quốc gia TPHCM.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 11 Thậm chí, tới tối khuya ngày 21/3, việc vận chuyển thùng carton về ký túc xá vẫn còn được thực hiện.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 12 Sau đó, thùng carton được vận chuyển đến nơi tập kết. 
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 13 Các tình nguyện viên sẽ phân loại các thùng carton theo từng kích thước...
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 14 Để chuẩn bị cho việc đóng gói đồ đạc của sinh viên sáng nay 22/3.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 15 Hơn 300 cán bộ, nhân viên, sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM mỗi người một việc.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 16 Kiểm kê đồ đạc của sinh viên.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 17 Lập biên bản thống kê từng món đồ.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 18 Rồi mới bắt đầu dọn dẹp.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 19 Và đóng gói thành từng thùng.
50.000 thùng carton đóng đồ cho sinh viên ký túc đón người cách ly Covid-19 ảnh 20 Đồ đạc của sinh viên được tập kết đến một nơi riêng biệt, có ghi rõ số phòng, tên đồ đạc, tên sinh viên và được niêm phong, bảo quản cẩn thận.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho biết, khi quay trở lại ký túc xá, sinh viên sẽ nhận đồ của mình, dấu niêm phong mới được mở ra. Tài sản lớn nhất của sinh viên hiện nay là máy tính xách tay và Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM sẽ lưu ý bảo quản một cách tốt nhất. 

"Tài sản của sinh viên để lại ký túc xá nhưng ĐH Quốc gia TPHCM không thể gọi các em lên lấy được vì sẽ rất phiền cho các em. Lãnh đạo TP.HCM cũng thống nhất các phương án mà ĐH Quốc gia TP.HCM làm", ông Đạt nói.

Một phòng ký túc xá có từ 2 đến 6 giường. Nếu tính tổng số giường cho sinh viên, ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM đảm bảo hơn 40.000 chỗ ở. Tuy nhiên, vì trưng dụng làm khu cách ly tập trung, số người trong phòng chỉ còn khoảng một nửa so với bình thường. Do đó, nếu tính tổng tất cả, ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM đảm bảo được 17.000 giường cách ly.

MỚI - NÓNG