Covid-19: 111 quân nhân Mỹ nhiễm virus, Nga gửi bác sĩ đến Italy

Hàng viện trợ Italy được đưa lên vận tải cơ Nga. Ảnh: Reuters
Hàng viện trợ Italy được đưa lên vận tải cơ Nga. Ảnh: Reuters
TPO - 111 quân nhân Mỹ đã được xác nhận mắc Covid-19, theo Lầu Năm Góc. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Italy thông báo sẽ có 9 vận tải cơ Il-76 của Nga chở theo bác sĩ và thiết bị y tế hạ cánh xuống sân bay Practica di Mare hôm nay, 23/3.

Mỹ

Tổng thống Donald Trump hôm qua, 22/3, thông báo chính quyền các bang New York, Washington và California - 3 vùng dịch lớn nhất nước Mỹ - đã nhận được các lô thiết bị y tế thiết yếu như máy thở, khẩu trang, đồ bảo hộ, găng tay...

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 8 bang của Mỹ quyết định áp dụng lệnh hạn chế ra đường để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, bao gồm bang California, New York, Illinois, Ohio, New Jersey, Louisiana, Connecticut và Delaware. Trong đó, lệnh hạn chế ở bang Delaware dự kiến sẽ kéo dài tới giữa tháng 5.

Ít nhất 254.000 công dân Mỹ đã được xét nghiệm Covid-19, trong đó có hơn 30.000 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, theo Phó Tổng thống Mike Pence.

111 quân nhân Mỹ đã được xác nhận mắc Covid-19, theo Bộ Quốc phòng.

Tính đến sáng 23/3, Mỹ đã ghi nhận 33.276 ca mắc Covid-19, với 417 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Tây Ban Nha

Thủ tướng Pedro Sanchez hôm qua tuyên bố sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở nước này tiếp tục gia tăng.

Ông Sanchez cũng thông báo sẽ đình chỉ toàn bộ các chuyến bay không cần thiết từ Tây Ban Nha. Lệnh hạn chế sẽ kéo dài 30 ngày, và không áp dụng cho công dân Liên minh châu Âu.

Cùng lúc đó, quân đội Tây Ban Nha tuyên bố sẽ đưa bệnh nhân Covid-19 từ các bệnh viện quá tải đến những trung tâm y tế rộng rãi hơn để điều trị.

Chính quyền Tây Ban Nha cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm, bao gồm cả thực phẩm, cho nhóm cư dân lớn tuổi để những người này có thể yên tâm ở trong nhà.

Tính đến sáng 23/3, Tây Ban Nha đã ghi nhận 28.768 ca mắc Covid-19, với 1.772 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã buộc phải tự cách ly, sau khi vị bác sĩ tiêm vaccine cho bà hôm thứ Sáu được xác nhận mắc Covid-19.

Phát ngôn viên Steffen Seibert cho biết bà Merkel sẽ liên tục được xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo sự chính xác của kết quả, đồng thời sẽ tiếp tục làm việc từ xa.

Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày Chủ nhật, bà Merkel tuyên bố nước Đức sẽ thắt chặt các biện pháp phòng dịch, đồng thời khuyên người dân nên hạn chế tiếp xúc, và giữ khoảng cách an toàn là từ 1,5m đến 2m khi nói chuyện.

"Chính quyền Đức sẽ cấm toàn bộ các cuộc tụ tập có quy mô quá 2 người*, bà Merkel nói.

Đức hiện chưa áp dụng hình thức phong tỏa diện rộng như Italy, dù số ca bệnh ở nước này tương đối cao. Các nhà hàng, tiệm làm tóc, tiệm xăm sẽ bị đóng cửa trong ít nhất 2 tuần.

Tính đến sáng 23/3, Đức đã ghi nhận 24.873 ca mắc Covid-19, với 94 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm qua tuyên bố nước này sẽ áp dụng lệnh hạn chế ra đường từ 6h sáng thứ Hai (giờ địa phương).

Lệnh hạn chế không áp dụng với những người phải đi làm, đi mua nhu yếu phẩm, đi bệnh viện hoặc gặp bác sĩ để khám bệnh.

Người vi phạm lệnh hạn chế có thể bị phạt tới 150 euro.

Tính đến sáng 23/3, Hy Lạp đã ghi nhận 624 ca mắc Covid-19, với 15 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Italy

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo Moscow sẽ gửi thiết bị và bác sĩ đến Italy để hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19.

Cụ thể, chiếc Il-76 đầu tiên - chở theo 100 bác sĩquân đội và các thiết bị phòng dịch - đã rời sân bay quân sự Chkalovsky (Moscow) hôm Chủ nhật.

Trong hôm nay, sẽ có tổng cộng 9 chiếc Il-76 của Nga hạ cánh xuống sân bay quân sự Practica di Mare (Italy).

Tính đến sáng 23/3, Italy đã ghi nhận 59.138 ca mắc Covid-19, với 5.476 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Trong khi đó, tại Nga, số bệnh nhân mắc Covid-19 là 367 người, và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Syria

Syria hôm Chủ nhật tuyên bố nước này vừa có ca mắc Covid-19 đầu tiên.

Theo SANA, bệnh nhân trở về từ nước ngoài, và lập tức được áp dụng các biện pháp y tế phù hợp.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG