Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị không tụ tập đông người mừng lễ Phật đản

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến cáo không tụ tập đông người mừng đại lễ Phật đản
Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến cáo không tụ tập đông người mừng đại lễ Phật đản
TPO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn gửi các Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố lưu ý không tổ chức lễ đài tập trung, các hình thức tập trung đông người vào dịp đại lễ Phật đản.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN ký công văn số 068 ngày 19/3, gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, nêu Đại lễ Phật đản PL.2564 sắp đến trong bối cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối diện với cuộc chiến khốc liệt chống dịch Covid-19.

Hội đồng nhắc tới việc Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc chính thực công bố không tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay, sau khi được WHO công bố dịch và đưa nhiều khuyến cáo.

Tại Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN đề nghị các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố lưu ý trong việc chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản PL.2564: không tổ chức lễ đài tập trung đông người, khuyến khích nghi lễ kính mừng Phật đản bằng nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại các cơ sở tự viện và tại tư gia của các gia đình mà không tập trung quá đông người tham dự.

Hội đồng trị sự đề nghị chỉ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung sau khi Giáo hội xem xét diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, sau khi có công bố quyết định hết dịch do Chính phủ ban hành, Ban Thường trực Hội đồng trị sự có hướng dẫn cụ thể.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.