Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục

TPO - Truyền thông Hàn đưa tin cảnh sát quận Gangnam (Seoul) đã chuyển hồ sơ vụ cáo buộc Kim Gun Mo tấn công tình dục sang tòa án, thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì giọng ca 52 tuổi từng được Tổng thống nước này vinh danh vì những đóng góp cho nền văn hóa đại chúng.

Nam ca sĩ từng được Tổng thống Hàn Quốc vinh dannh bị truy tố vì quấy rối tình dục

Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục ảnh 1  

Ngày 25/3, truyền thông Hàn đưa tin cảnh sát quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) đã chuyển hồ sơ vụ cáo buộc Kim Gun Mo tấn công tình dục sang tòa án. Như vậy, 108 ngày sau khi nạn nhân lên tiếng tố cáo, nam ca sĩ kỳ cựu chính thức bị khởi tố.

Theo đó, một người phụ nữ 30 tuổi (tạm gọi là A) đã nộp hồ sơ tố cáo Kim Gun Mo ép cô vào góc nhà tắm, buộc cô nghe những lời lẽ thô thiển sau đó tấn công tình dục A ngay trên ghế sofa. Theo lời A, vụ việc xảy ra từ năm 2016. Tuy nhiên, A không báo cảnh sát ngay lập tức vì sợ danh tiếng xấu từ vụ việc sẽ làm ảnh hưởng đến hôn nhân tương lai.

Sau khi A lên tiếng, một phụ nữ khác cũng khẳng định Kim Gun Mo đã tấn công tình dục mình trong quá khứ. Tới ngày 17/12/2019, kênh tư nhân Garo Sero Research Institute tiếp tục chia sẻ đoạn audio phỏng vấn người phụ nữ giấu tên thứ ba về việc từng bị Kim Gun Mo tấn công tình dục.

Kim Gun Mo sinh năm 1968, được coi là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ thành công bậc nhất Hàn Quốc. Sự nghiệp của ông đạt đỉnh cao vào thập niên 1990. Với những cống hiến và tầm ảnh hưởng về nghệ thuật, Kim Gun Mo được coi là một trong những "tượng đài âm nhạc Hàn Quốc". Năm 2011, giọng ca 52 tuổi còn được Tổng thống Hàn Quốc vinh danh vì những đóng góp cho nền văn hóa đại chúng. (THEO ZING)

Nữ du học sinh Canada chê khu cách ly bẩn thỉu, Võ Hoàng Yến nói lời thấm thía

Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục ảnh 2  

Khi đọc được thông tin một du học sinh Canada chê bai khu cách ly mình đang ở là bẩn thỉu, Võ Hoàng Yến đã không kìm nén được sự bức xúc. Cô cho biết tính mình không bao giờ ý kiến hay phán xét ai trên facebook nhưng tức quá không chịu được nên đành phải nói. Người đẹp không ngần ngại chia sẻ: "Du học sinh ăn nói cho có văn hoá một tí em ơi. Em cứ lôi mấy lời chửi thề đó ra em nghĩ học thức em được đánh giá tầm nào. Thương ba mẹ em tốn tiền nuôi cơm cho em đi học tận Canada. Em bảo em quen ở sạch? Thế chúng tôi ở dơ quen rồi nên ko than vãn? Quan trọng là em phải mở cái não em rộng ra, đừng ý kiến kiểu trẻ con như vậy em à. Chúng tôi nói riêng và hàng chục ngàn con người nói chung đang cách ly, cũng như em thôi. Y chang em ơi, dơ thì đứng lên xách đồ mà dọn, chỗ mình ở, mình không dọn ngồi đó chê bai còn chửi tục thì tôi thấy ý thức lẫn kiến thức của em nó tầm nào rồi". (XEM CHI TIẾT)

Bị đồn tái hợp với chồng cũ là diễn viên Việt Anh, Hương Trần đáp trả

Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục ảnh 3  

Có thể thấy, nguyên nhân khiến người hâm mộ tin rằng Việt Anh và vợ cũ - Hương Trần tái hợp và bởi thời gian gần đây, nam diễn viên thường đăng tải hình ảnh ở nhà cùng con trai – bé Đậu Đậu. Thậm chí, tối 6/3 vừa qua, Việt Anh và vợ cũ cùng tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho con trai. Đặc biệt mới đây, nam diễn viên còn chia sẻ ảnh vui đùa tại căn hộ riêng với con và viết: “Sinh hoạt thời Covid-19 của 2 chiến sĩ, chiến trường lúc không khói lửa cả nhà ạ! Nhà chúng tớ hưởng ứng chương trình – Ai ở đâu làm ơn ở đấy” và nhiều người đồn đoán vợ cũ chính là người chụp ảnh cho hai bố con anh. Trước những đồn đoán về chuyện tái hợp với Việt Anh, Hương Trần đăng tải một bức hình của mình trên trang cá nhân và viết: "Điều mình không hối hận nhất đó là bước vào cuộc sống độc thân. Bước sai, ta lại bước tiếp, chỉ là không quay lại bước chân cũ thôi". Việc làm này của Hương Trần được cho là động thái đáp trả tin đồn cô và diễn viên “Sinh tử” tái hợp. (XEM CHI TIẾT)

‘Nữ hoàng nhạc pop’ Madonna khỏa thân tuổi 62, bàn về Covid-19 trong bồn tắm

Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục ảnh 4  

Mới đây, Madonna thu hút sự chú ý khi đăng tải ảnh và video khỏa thân trong bồn tắm trên Instagram cá nhân. Trong đó, “nữ hoàng nhạc pop” không một mảnh vải che thân, giấu mình trong làn nước màu sữa và những cánh hoa hồng rải rác trên bề mặt. Dù chỉ lộ tay chân, và vai, Madonna khiến dân mạng phải trầm trồ bởi làn da trắng mượt mà, sắc vóc quyến rũ ở tuổi 62. Hơn thế, kiểu trang điểm nhẹ nhàng giúp diva hàng đầu thế giới trẻ hơn rất nhiều, như mới ngoài 40 tuổi. Không chỉ về ngoại hình thu hút, quan điểm của Madonna về COVID-19 trong đoạn video ngắn cũng nhận được nhiều tán đồng từ cộng đồng mạng. (XEM CHI TIẾT)

Nữ du học sinh Canada chê khu cách ly: Nhân viên y tế ngủ ngoài trời còn chưa than!

Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục ảnh 5  

Mới đây mạng xã hội lan truyền câu chuyện nữ du học sinh Canada tên D.N đăng tải bài viết chê bai khu cách ly tại KTX trường ĐH Quốc gia TP.HCM trên trang cá nhân. Trong đó người này dũng lời lẽ khá thô tục và mang tính miệt thị khi viết: "Không thể sống nổi luôn á. Như này quá sức chịu đựng của mình rồi mọi người ơi. Wifi không có, không có cái gì hết. Mọi người làm ơn đặt trường hợp đang sống ở một nơi gọi là sạch sẽ đi. Xong về ở như thế này thì cảm thấy như thế nào”. Đặc biệt, khi được bạn bè nhắc nhở, D.N quay ra tỏ thái độ và phân bua rằng chỗ ở trong khu cách ly hoàn toàn bẩn thỉu so với sự sạch sẽ thường ngày của mình. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hành động của nữ du học sinnh Canada trên lập tức khiến nhiều người bày tỏ thái độ tức giận bởi theo họ, mặc dù điều kiện trong các khu cách ly không đầy đủ tiện nghi như khách sạn nhưng nó cũng không đến mức tệ hại như lời D.N nói vì đây chính là nơi ở của nhiều sinh viên. (XEM CHI TIẾT)

Hòa nhạc online 'Chung tay đẩy lùi Covid'

Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục ảnh 6  

Trước những nghĩa cử cao đẹp của anh chị em nghệ sĩ trong mùa dịch Covid 19, nhóm Đồng hành cùng chung tay ra mắt dự án tổ chức chương trình hòa nhạc online "Chung tay đẩy lùi Covid". Buổi hòa nhạc đưa khán giả về lại với những giai điệu đậm chất Hà Nội được thể hiện bởi nhiều giọng ca trẻ. Tại đây, âm nhạc như một sự kết nối giữa những trái tim đồng điệu, khởi dậy ngọn lửa đoàn kết của nhân dân cùng chung tay chống lại mùa dịch bệnh. Mang nội dung chia sẻ, kết nội và hưởng ứng, buổi hòa nhạc là những lời cảm ơn tận đáy lòng của nhóm Đồng hành thay mặt người dân gửi tới những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm xông pha chiến đấu trên chiến trường bệnh dịch. Được biết, toàn bộ kinh phí cộng đồng của chương trình chuyển khoản online sẽ được nhóm mua trang thiết bị bảo hộ, khẩu trang y tế… để gửi tặng đến những anh hùng áo vải đang miệt mài làm việc vì tổ quốc. (XEM CHI TIẾT)

Huyền thoại saxophone qua đời, ‘vua hài’ Nhật Bản nguy kịch vì Covid-19

Showbiz 25/3: Ca sĩ từng được Tổng thống Hàn vinh danh vừa bị truy tố vì quấy rối tình dục ảnh 7  

Mainichi Japan dẫn thông báo từ công ty quản lý của Ken Shimura cho biết hôm nay (25/3), nghệ sĩ gạo cội 70 tuổi có kết quả dương tính với virus Sars-CoV-2 gây ra dịch Covid-19. Theo đó, ông Shimura bị bệnh vài ngày trước, với các triệu chứng như ho, sốt, mệt mỏi. Danh hài nổi tiếng sau đó tiến hành xét nghiệm và nhận kết quả vào hôm 23/3. Một ngày trước đó (24/3), trang fanpage chính thức của Manu Dibango thông báo, huyền thoại saxophone người châu Phi đã qua đời ở tuổi 86 vào cùng ngày sau thời gian điều trị Covid-19. Manu Dibango sinh năm 1933 tại Douala, Cameroon (quốc gia ở Trung Phi). Ông là một ca/nhạc sĩ, người chơi saxophone có tầm ảnh hưởng đến âm nhạc châu Phi và toàn thế giới. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.