Y bác sĩ thể hiện vũ điệu đánh bay Corona

Y bác sĩ thể hiện vũ điệu đánh bay Corona
TPO - Các y bác sĩ không chỉ đồng hành, chiến đấu mang lại sức khỏe cho người bệnh mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đồng nghiệp và cộng đồng trong những ngày chống dịch COVID-19. Trong đó, có vũ điệu "Việt Nam ơi, đánh bay Corona" lan tỏa trên mạng xã hội.

Ca khúc "Việt Nam ơi, đánh bay Corona" là phiên bản mới của ca khúc "Việt Nam ơi". Đây là một trong những ca khúc được Bộ Y tế lựa chọn sử dụng trong chiến dịch tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Ca từ của bài hát “Việt Nam ơi, đánh bay Corona” mộc mạc, nổi bật thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết và lạc quan với niềm tin Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Ngay khi bài hát được phát rộng rãi, nhiều cá nhân, nhóm đã thể hiện lại giai điệu ca từ bài hát, cũng như vũ đạo theo cách mới.

 

Trong đó có tập thể y bác sĩ đang công tác tại nhiều bệnh viện như Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; một bệnh viện đa khoa ở Nghệ An. Video "Việt Nam ơi, đánh bay Corona" made-in y bác sĩ này đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

 Thực hiện vũ đạo, clip liên quan đến bài hát "Việt Nam ơi, đánh tan corona" còn có nhiều nhóm bạn trẻ sinh viên, du học sinh.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội còn chia sẻ nhiều video của các cá nhân, tập thể nhảy "Vũ điệu rửa tay" trên nền nhạc Ghen Co-vy 2.0 để tuyên truyền 6 bước rửa tay đúng cách; đồng thời đóng góp vào chương trình xây dựng 100 trạm rửa tay dã chiến miễn phí.

Trạm rửa tay dã chiến và cuộc thi "Vũ điệu rửa tay" là một trong những hoạt động thuộc chương trình Chung tay phòng chống dịch Covid-19 "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường - Bộ Y tế, Cty TNHH Quốc tế Unilever tổ chức.

 Mỗi clip nhảy theo vũ điệu 6 bước rửa tay trên nền nhạc Ghen Co-vy 2.0 được tải lên Facebook, Youtube cá nhân dưới chế độ công khai kèm theo hashtag #RuatayphongCovid-19 #100tramruatayLifebouy # VimotVietNamkhoemanh, Lifebuoy sẽ giúp đóng góp 25 nghìn đồng vào quỹ.

Hoặc mỗi lượt chia sẻ clip vũ điệu rửa tay Ghen Covy 2.0 trên Facebook, Youtube cá nhân dưới chế độ công khai kèm theo khuyến khích mọi người "Đừng lan âu lo - Tập thói quen tốt" và hashtag #RuatayphongCovid-19 #100tramruatayLifebouy # VimotVietNamkhoemanh, cũng sẽ đóng góp 5 nghìn đồng vào quỹ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.