'Cha đẻ' tiêm kích Su-57 giải thích vì sao thắng F-22 hay F-35 của Mỹ

Tiêm kích Su-57
Tiêm kích Su-57
TPO - Người đứng đầu Văn phòng Thiết kế Sukhoi, Mikhail Strelets đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn gần đây về một trong những thế mạnh chính của máy bay chiến đấu thế hệ mới Su-57 so với máy bay thế hệ mới F-35 và F-22 của Mỹ.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi tạp chí công ty của Tập đoàn máy bay Nga hợp nhất, trong đó Sukhoi là công ty con. Su-57 đại diện cho một thiết kế hạng nặng kế tục dòng Su-27 Flanker của thời kỳ cuối Chiến tranh Lạnh, và sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm nay, là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của thế giới hoạt động thực sự sau hai loại tiêm kích tàng hình của Mỹ và J-20 của Trung Quốc.

Theo Military Watch, Không quân Nga đã đặt hàng 76 chiếc Su-57 được giao hết vào cuối năm 2027. Các máy bay chiến đấu mới này được sản xuất loạt từ tháng 7 năm 2019. Các nguyên mẫu đã tham chiến hạn chế ở Syria.

Kỹ sư trưởng Strelets lưu ý rằng điểm mạnh của Su-57 là tính linh hoạt vượt trội so với F-22 và F-35 của Mỹ - cả hai đều bị hạn chế rất nhiều về khía cạnh này. Ông còn nói thêm rằng Su-57 máy bay đa năng hơn - không chỉ ở khả năng tấn công mục tiêu trên không và trên mặt đất mà còn ở khả năng vượt trội cả về tấn công tầm xa và ngoài tầm nhìn.

Vị kỹ sư nói về yếu tố này như sau: “Ban đầu Su-57 được thiết kế như một máy bay chiến đấu đa năng có khả năng hoàn thành nhiều vai trò. Khả năng cơ động cao không phải là yêu cầu chính đối với các máy bay phản lực do các nước phương Tây sản xuất. Họ đang tập trung vào các trận đánh tầm xa thay vì tấn công trực diện. Thay vào đó, chúng tôi đang tập trung vào cả hai khả năng”.

Về tính linh hoạt của Su-57, so với các nền tảng của Mỹ, Strelets lưu ý rằng F-22 được coi là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không chuyên dụng cao, và sau đó chỉ được sửa đổi để có thể thực hiện các cuộc không kích hạn chế trên không. Tuy nhiên, F-22 chỉ tương thích với một số loạt vũ khí không đối đất rất nhỏ, và sẽ ít được sử dụng trong vai trò đối đầu, vai trò chống hạm, chống lại các boong-ke kiên cố hoặc mạng lưới đường hầm do không thể mang vũ khí có đường kính lớn hoặc trung bình.

Mặt khác, F-35, như tên của chương trình Joint Strike Fighter cho thấy, được định hướng áp đảo về vai trò không đối đất và chỉ có khả năng phòng thủ rất hạn chế đối trong không chiến. Máy bay chiến đấu thiếu động cơ vectơ lực đẩy hai như trên F-22 và Su-57, bị hạn chế hoạt động ở tốc độ và độ cao dưới trung bình, không thể leo nhanh, cơ động tốt hoặc chứa đủ tên lửa để trở thành một nền tảng chiếm ưu thế trên không đúng nghĩa.

Theo Strelets, một lợi thế lớn của Su-57 là khả năng hoạt động với hiệu suất cao,  không đối đất và vai trò chống hạm. Máy bay chiến đấu có thể mang hai lần trọng tải vũ khí không đối không của F-35, vượt xa con số hai tên lửa của F-22, nhưng khoang phóng vũ khí của Su-57 cũng đủ sâu để chứa vũ khí đường kính lớn mà F-22 không thể.

Vũ khí của Su-57 bao gồm các tên lửa không đối không tiên tiến như R-37M, có tầm bắn gần gấp bốn lần AIM-120C, trang bị cho hầu hết các đơn vị không quân Mỹ và gấp đôi so với AIM-120D đắt hơn nhiều đã bắt đầu được sử dụng bởi các đơn vị đặc biệt.

Su-57 cũng có khả năng triển khai một loạt vũ khí không đối không tiên tiến vượt trội so với F-35, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 có thể được sử dụng cho cả săn hạm và tấn công mặt đất. Tên lửa có tầm bắn 2000km và tốc độ Mach 10.

Chỉ với 35 triệu đô la cho mỗi máy bay chiến đấu tính đến tháng 5 năm 2019, Su-57 tiêu tốn của Không quân Nga một phần nhỏ so với F-22 siêu đắt của Không quân Hoa Kỳ - và có giá chưa tới một nửa so với chiếc F-35 nhẹ hơn nhiều.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...