Người đứng đầu bệnh viện Nga mắc COVID-19 sau khi gặp Tổng thống Putin

Ông Denis Protsenko bắt tay Tổng thống Putin trong cuộc gặp ngày 24/3. Ảnh: Tass
Ông Denis Protsenko bắt tay Tổng thống Putin trong cuộc gặp ngày 24/3. Ảnh: Tass
TPO - Ông Denis Protsenko - người đứng đầu bệnh viện Novomoskovsky điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Moscow vừa được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Tuần trước, ông đã trao đổi khá lâu với Tổng thống Nga khi ông Putin đến thăm bệnh viện.

Thông tin trên được bác sĩ Denis Protsenko công bố trên Facebook cá nhân.

Ông Protsenko cho biết đã tự cách ly trong văn phòng sau khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Và dù đã mắc bệnh, ông Protsenko vẫn khẳng định sẽ tiếp tục công việc của mình.

“Các bạn thân mến, tôi thực sự cảm động trước sự lo lắng của mọi người. Đúng là tôi đã mắc COVID-19, nhưng tôi cảm thấy vẫn khỏe. Tôi đã tự cách ly trong văn phòng, và có đủ thiết bị cần thiết để làm việc tử xa, chỉ đạo và tư vấn qua video.”

Người đứng đầu bệnh viện Nga mắc COVID-19 sau khi gặp Tổng thống Putin ảnh 1

 Ông Putin và bác sĩ Denis Protsenko. Ảnh: Sputnik

Ông Protsenko là một trong những bác sĩ dẫn đầu cuộc chiến chống COVID-19 ở Nga.

Ông thường xuyên đăng báo cáo và cập nhật tình hình hàng ngày tại bệnh viện lên mạng xã hội.

Tuần trước, vào ngày 24/3, ông Protsenko đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm bệnh viện.

Cả ông Putin và ông Protsenko đều mặc đồ bảo hộ khi thăm bệnh nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã có thời gian trao đổi khá lâu với bác sĩ Protsenko.

Người đứng đầu bệnh viện Nga mắc COVID-19 sau khi gặp Tổng thống Putin ảnh 2

 Ông Putin mặc đồ bảo hộ khi thăm khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Sputnik

Điều này làm dấy lên lo ngại Tổng thống Putin có thể đã phơi nhiễm với virus. Nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin đã khẳng định: “Ông Putin thường xuyên được xét nghiệm. Mọi thứ vẫn bình thường.”

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Nga không nghiêm trọng như nhiều nước châu Âu khác. Tuy nhiên, trong ngày 31/3, Nga đã ghi nhận sự gia tăng đột biến trong số ca bệnh, với thêm 500 ca được xác nhận, nâng tổng số ca lên 2.337 ca, và số người tử vong tăng gần gấp đối (từ 9 lên 17 người).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG