Barcelona và Napoli nhận án phạt nặng tại Champions League

Barcelona nhận án phạt từ UEFA.
Barcelona nhận án phạt từ UEFA.
TPO - Hai đội bóng Barcelona và Napoli bị UEFA phạt tới 15.000 Euro vì để trận đấu tại vòng 1/8 Champions League diễn ra muộn hơn dự kiến. Ngoài ra, Napoli còn bị phạt thêm 12.000 Euro khi để cho khán giả dùng tia laser chiếu vào mặt cầu thủ.

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/2020 diễn ra ngày 26/2 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Napoli là đội chơi hay hơn, nhưng họ đã bị đối thủ gỡ hòa và bất lợi trong cuộc tái đấu ở Nou Camp. Mertens mở tỷ số cho Napoli sau pha dứt điểm đẹp mắt. Sau đó Griezmann đã gỡ hòa 1-1 giúp Barcelona tránh được thất bại tại San Paolo.

Ở trận đấu này, cả hai đội đã nhập cuộc muộn hơn dự kiến. Điều này làm ảnh hưởng tới vấn đề bản quyền truyền hình và khiến LĐBĐ châu Âu (UEFA) không hài lòng. Mới đây, họ đã đưa ra án phạt đối với cả Barcelona và Napoli. Theo đó, vì lỗi để trận đấu diễn ra muộn, mỗi đội bị phạt 15.000 Euro. Bên cạnh đó, chủ nhà Napoli bị phạt thêm 12.000 Euro khi để cho khán giả dùng tia laser chiếu vào mặt cầu thủ.

Nếu bình thường, số tiền phạt này sẽ không có vấn đề gì khi các đội bóng có nguồn thu dồi dào từ các gói truyền thông, hợp đồng quảng cáo cũng như bản quyền. Nhưng do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nên mọi thứ đã trở nên khó khăn với cả Barcelona và Napoli. Mọi hoạt động bóng đá bị tạm hoãn khiến doanh thu của họ giảm thê thảm.

Là một trong những CLB bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch, Barcelona đang đứng trước nguy cơ lỗ tới hơn 100 triệu Euro (khoảng 10% ngân sách) ở mùa giải 2019/20.

Được biết, trong ngày 1/4, UEFA sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến để bàn về kế hoạch trong thời gian tới. Theo tờ SPORT, UEFA đã mời tổng thư ký của 55 hiệp hội thành viên tham dự cuộc họp trực tuyến, để thảo luận về việc sắp xếp lại các trận đấu, phân tích sự phát triển của các giải đấu châu Âu và đội tuyển quốc gia. Các vấn đề liên quan đến hợp đồng cầu thủ, chuyển nhượng cũng sẽ được nhắc tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.