CLB Nam Định giảm lương trong dịch COVID-19

Gặp khó về tài chính do dịch COVID-19, Nam Định (phải) cắt giảm 25% lương cầu thủ bao gồm cả ngoại binh. Ảnh: CTV
Gặp khó về tài chính do dịch COVID-19, Nam Định (phải) cắt giảm 25% lương cầu thủ bao gồm cả ngoại binh. Ảnh: CTV
TP - CLB Nam Định quyết định giảm 25% lương tháng Tư của các thành viên do giải bóng đá VĐQG LS V-League 2020 hoãn kéo dài vì dịch COVID-19.

Trao đổi với PV Tiền Phong, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho biết, Nam Định đã có cuộc họp đội hôm 31/3 và quyết định cùng giảm 25% lương tháng Tư. “Trước mắt chúng tôi chỉ giảm lương tháng Tư còn tới đây nếu V-League tiếp tục hoãn, đội sẽ tính tiếp. Tình hình dịch bệnh như vậy, các thành viên phải có sự chia sẻ với nhau để cùng vượt qua khó khăn. Các cầu thủ cũng hiểu được khó khăn của đội bóng nên tất cả đều thống nhất việc cắt giảm”-ông Sỹ cho biết.

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, việc cắt giảm 25% lương chỉ áp dụng đối với các cầu thủ hưởng mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên và cả các ngoại binh. Cầu thủ trẻ Nam Định (nhận mức lương 5-7 triệu đồng/tháng) được giữ nguyên lương. Ông Sỹ thừa nhận CLB đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Đội vừa qua đã phải áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Được biết, Nam Định đã cho các cầu thủ có gia đình về nhà nghỉ ngơi tới ngày 15/4, chỉ giữ cầu thủ trẻ lại tập luyện tại trung tâm. Việc ra vào trung tâm cũng được kiểm soát rất chặt chẽ. Trong cuộc họp trực tuyến với VPF hôm 31/3, Nam Định đã nêu nhiều ý kiến về việc tổ chức giải. “Tình hình như vậy tôi nghĩ rằng sẽ không ai cho đá nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát. Nam Định đã nêu ý kiến của mình nhưng nếu cuối cùng chốt lại như thế nào thì chúng tôi sẽ theo ý kiến tập thể”-HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Trước Nam Định, CLB TP Hồ Chí Minh cũng đã quyết định cắt giảm lương của Công Phượng và các đồng đội. Một số đội bóng khác như Hà Nội hay SLNA cũng cho biết, nếu V-League hoãn quá dài, họ cũng sẽ phải tính toán việc cắt giảm lương. TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ, mỗi tháng V-League hoãn, chi phí phát sinh của CLB vẫn lên tới cả tỷ đồng.

Tại cuộc họp hôm 31/3, nhiều đội bóng như Nam Định, Đà Nẵng hay Sài Gòn FC đã đề đạt nguyện vọng VPF có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các CLB gặp khó khăn. Trước mắt do dịch COVID-19, gần như chắc chắn V-League sẽ không thể trở lại trong tháng Tư. Trường hợp xấu nhất giải bị hủy, các CLB sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.