Lãnh sự quán Hàn Quốc báo tin có ca bệnh COVID-19 ở Bình Dương

Lãnh sự quán Hàn Quốc báo tin có ca bệnh COVID-19 ở Bình Dương
TPO - Sau khi nhận được thông báo từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc về việc một người Hàn Quốc trở về nước bị nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh để cách ly.

Ngày 4/4, nguồn tin của Tiền Phong cho hay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang khẩn trương xác minh các trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19 để thực hiện cách ly đảm bảo an toàn. “Ngay khi nhận tin, hàng chục cán bộ đã khẩn trương vào cuộc xác minh”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, ngày 3/4 Sở Ngoại vụ TP.HCM gửi công văn đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương báo tin từ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc về trường hợp ông L.K.N vừa trở về Hàn Quốc từ Việt Nam có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Thông báo của Lãnh sự quán Hàn Quốc nêu cụ thể thời gian ông N. nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 29/1 và rời khỏi Việt Nam vào ngày 1/4. Ngày 2/4, ông N. được trạm xá ở Hàn Quốc khám với kết quả trên.

Ngay khi nhận thông tin, cơ quan chức năng Bình Dương đã vào cuộc xác minh. Theo đó, khoảng 17h30 ngày 3/4 tại Công ty S. G. VN vốn Hàn Quốc ở TX Tân Uyên, Bình Dương có người nghi nhiễm COVID-19 do từng tiếp xúc với người dương tính.

Cụ thể, ông L.K.N (quốc tịch Hàn Quốc) là nhân viên kỹ thuật công ty trên. Ngày 31/3, ông N. đi máy máy về Hàn Quốc. Khi về quê, ông N. được cơ quan chức năng xét nghiệm với kết quả mắc COVID-19.

Trước đó, ông N. tiếp xúc với 46 người tại công ty ở Việt Nam. Hiện tại công ty là 31 người; 1 người đang đưa về tập trung tại công ty; 4 người Hàn Quốc đang tạm trú ở TP.HCM và 7 công nhân đã về quê gồm: B.T.N (Bình Thuận); N.C.T (Đồng Nai); B.T.T (Bình Thuận); B.T.C (Bình Thuận); L.T.T.T (Bình Thuận); T.V.P (Cà Mau) và Đ.T.H (Đồng Nai).

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến 17h ngày 3/4/2020 Bình Dương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID- 19. Tổng số ca nghi ngờ tích lũy tới thời điểm hiện tại là 38 trường hợp, 38 trường hợp âm tính. Số trường hợp có sức khỏe bình thường đang cách ly theo dõi: 131  trường hợp, trong đó: Tại các cơ sở tuyến huyện: 09 trường hợp. Tại nhà, nơi cư trú: 122 trường hợp. Số đã ngừng cách ly (đủ 14 ngày): 4.655 trường hợp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.